Tiến sỹ Lê Ngọc Dũng-Chủ tịch Hội VATA: Người làm báo cần làm hết trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp của mình

Chiều ngày 20/6, tại tòa nhà Cung trí thức thành phố (số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội), lãnh đạo TW Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam (VATA) đã đến tặng hoa, chúc mừng tòa soạn TCĐT Thương hiệu và Pháp luật nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/06/2018).

Đến tặng hoa chúc mừng tòa soạn TCĐT Thương hiệu và Pháp luật có Tiến sỹ Lê Ngọc Dũng, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam; Nhà báo Vũ Hoài Thanh – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam.

Lãnh đạo TW Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam chụp ảnh cùng đại diện cán bộ, phóng viên TCĐT Thương hiệu và Pháp luật.

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018), Thạc sỹ, Nhà báo Đào Bình Tổng biên tập TCĐT Thương hiệu và Pháp luật bày tỏ niềm vui và phấn khởi khi đón tiếp lãnh đạo Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam.

Tiến sỹ Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam đến tặng hoa chúc mừng tại tòa soạn Thương hiệu và Pháp luật.

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tiến sỹ Lê Ngọc Dũng - Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam đã có những nhắn nhủ và kỳ vọng đến với TCĐT Thương hiệu và Pháp luật: "Là một cơ quan ngôn luận của tổ chức hội, tạp chí cần nắm được những nhiệm vụ của hội, theo tôn chỉ mục đích hoạt động; Đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên của toàn soạn trong một năm qua, tôi đánh giá các bạn là những người đóng góp rất quan trọng trong thành công chung của tòa soạn, do đó, cần làm hết trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp của mình trong hoạt động báo chí. Bởi tác động của những bài báo có thể sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống, hoạt động của doanh nghiệp, cá nhân và một bộ phận xã hội”.

Tiến sỹ Lê Ngọc Dũng chụp ảnh kỷ niệm cùng nhà báo Hoàng Minh Thành - Phó tổng biên tập TCĐT Thương hiệu và Pháp luật.

Được biết, Tiến sỹ Lê Ngọc Dũng đã có nhiều năm gắn bó với nghề báo, hiện nay ông cũng là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Ông chia sẻ: “Trong thời đại thông tin bùng nổ, nhất là các hoạt động mạng xã hội, những người cầm bút phải rèn luyện đạo đức người làm báo, theo tiêu chí của Hội Nhà báo phát động, Đảng và Nhà nước yêu cầu. Người làm báo cần rèn luyện thường xuyên và phải biết cách chấp nhận, góp phần xây dựng mục tiêu của Đảng là “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Nhân dịp này, chúng ta có quyền tự hào về cơ quan báo chí mình đang làm việc. Một lần nữa, chúc các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ nhân viên tiếp tục giành được những thắng lợi mới trong hoạt động nghiệp vụ của mình".

Thạc sỹ - Nhà báo Đào Bình - Tổng biên tập TCĐT Thương hiệu và Pháp luật và Nhà báo Vũ Hoài Thanh – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội.

Thay mặt toàn bộ các lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của tòa soạn Thương hiệu và Pháp luật, nhà báo Đào Bình - Tổng biên tập TCĐT Thương hiệu và Pháp luật đã gửi lời cảm ơn chân thành về những tình cảm mà lãnh đạo Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam đã dành cho tòa soạn. Tập thể CBCNV TCĐT Thương hiệu và Pháp luật xin hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hết sức mình để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiến sỹ Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam trả lời phỏng vấn của PV Thương hiệu và Pháp luật.

Diệu Huyền

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/tien-sy-le-ngoc-dung-chu-tich-vata-nguoi-lam-bao-can-lam-het-trach-nhiem-va-luong-tam-nghe-nghiep-cua-minh-103385