Tiến sĩ đầu tiên nào đến châu Âu?

Ông là đại thần nhà Nguyễn, vị tiến sĩ đầu tiên của đất Nam Bộ, làm quan trải qua 3 đời vua của nhà Nguyễn.

Ai là tiến sĩ đầu tiên của đất Nam Bộ?

A.Phạm Phú Thư

B.Ngụy Khắc Đản

C.Nguyễn Đình Chiểu

D.Phan Thanh Giản

Đáp án: Theo sách "Việt sử giai thoại" Phan Thanh Giản (1796-1867) là quan đại thần nhà Nguyễn dưới thời các vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Năm 1826 ông thi đỗ đại khoa và trở thành vị tiến sĩ đầu tiên của vùng đất Nam Bộ.

Nhận xét nào sau đây chính xác về tiến sĩ đầu tiên của Nam Bộ?

A.Sinh ra trong gia đình quan lại

B.Sinh ra trong gia đình nghèo khổ

Đáp án: Phan Thanh Giản sinh ra trong gia đình nghèo khổ, cha ông bị kẻ gian hãm hại phải đi tù, mẹ chết khi ông mới lênh 7 tuổi, may nhờ được mẹ kế thương hại nên nuôi nấng thành người.

C.Sinh ra trong gia đình địa chủ

D.Sinh ra trong gia đình thương nhân

Phan Thanh Giản sinh ra ở tỉnh nào?

A.Vĩnh Long

B.Trà Vinh

C.Bến Tre

Đáp án: Dù cả cuộc đời gắn liền với mảnh đất Vĩnh Long, tuy nhiên Phan Thanh Giản sinh ra ở huyện Ba Tri của tỉnh Bến Tre. Năm 1815, cha ông bị hãm hại phải ngồi tù. Biết cha bị hàm oan, Phan Thanh Giản đã đệ đơn lên quan Hiệp trấn Vĩnh Long xin được thay cha vào tù. Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo, viên quan này đã cho ông ở gần nơi cha bị giam cầm, để vừa trau dồi kinh sử, vừa có cơ hội thăm cha mỗi ngày.

D.Sóc Trăng

Nhận xét nào sau đây đúng với Phan Thanh Giản?

A.Tiến sĩ đầu tiên đến châu Âu

Đáp án: Theo Quốc sử quán triều Nguyễn, năm 1863 Phan Thanh Giản được cử làm chánh sứ, dẫn đầu đoàn sứ bộ của nhà Nguyễn sang Pháp. Cùng với Phạm Phú Thứ và Ngụy Khắc Đản, ông trở thành một trong 3 tiến sĩ đầu tiên của nước Việt đặt chân tới trời Tây.

B.Tiến sĩ đầu tiên đến châu Phi

C.Tiến sĩ đầu tiên đến châu Mỹ

D.Tiến sĩ đầu tiên đến châu Úc

Phan Thanh Giản từng giữ chức Thượng thư bộ nào?

A.Bộ Binh

B.Bộ Hình

C.Bộ Công

D.Bộ Lại

Đáp án: Phan Thanh Giản làm quan trải qua các triều vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, giữ nhiều chức vụ khác nhau. Dưới thời vua Tự Đức, ông từng giữ chức Thượng thư Bộ Lại. Phan Thanh Giản được nhiều người kính trọng vì tính cương trực, khẳng khái, hiếu nghĩa, thanh liêm. Năm 1852, ông được vua Tự Đức ban cho 4 chữ: Liêm, Bình, Cần, Cán.

Nhận xét nào sau đây chính xác với quê hương của Phan Thanh Giản?

A.Diện tích nhỏ nhất Tây Nam Bộ

Đáp án: Theo Cổng thông tin điện tử Vĩnh Long, với diện tích chỉ 1.475 km2, Vĩnh Long chính là tỉnh có diện tích tự nhiên nhở nhất miền Tây Nam Bộ. Diện tích tỉnh này gần bằng với diện tích thành phố Cần Thơ. Vĩnh Long được mệnh danh là vùng đất học của miền Nam, quê hương của nhiều danh nhân nổi tiếng như tiến sĩ Phan Thanh Giản, Giáo sư Trần Đại Nghĩa, Đại tướng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng…

B.Nhiều thành phố nhất miền Nam

C.Dân số đông nhất miền Nam

D.Diện tích lớn nhất Tây Nam Bộ

Hà Sơn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/trac-nghiem/vi-tien-si-nao-tung-xin-di-tu-thay-cha-582972.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box-giao-duc2