Tiên phong thực hiện chính sách 'tam nông'

Sáng 22-4, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) kỷ niệm 30 năm thành lập (18-5-1988 - 18-5-2018).

Agribank Thanh Hóa đón nhận cờ thi đua của Chính phủ.

Thành lập vào thời điểm cả nước chuyển từ cơ chế quan lưu bao cấp sang cơ chế thị trường, phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ tập thể, Agribank Thanh Hóa nỗ lực vượt khó, tập trung huy động vốn cho vay phát triển kinh tế, mở rộng cho vay kinh tế hộ và cá nhân, đồng hành cùng nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đến nay, gần 70% hộ gia đình, hơn 30% các doanh nghiệp trong tỉnh có quan hệ giao dịch với Agribank Thanh Hóa.

Tổng vốn huy động tại địa phương đạt 25.500 tỷ đồng, chiếm 33% thị phần; tổng dự nợ cho vay đạt 30.600 tỷ đồng, chiếm 34% thị phần của các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn Thanh Hóa, trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm hơn 90% tổng dư nợ. Trong quá trình hoạt động, Agribank Thanh Hóa luôn làm tròn vai trò chuyển tải vốn cho mọi thành phần kinh tế, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển thủy sản, nông nghiệp sạch, các cụm công nghiệp, làng nghề…, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tích cực tham gia công tác từ thiện, an sinh xã hội.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2011-2015, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Agribank Thanh Hóa. Chính phủ và UBND tỉnh Thanh Hóa tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016 và 2017.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/36174102-tien-phong-thuc-hien-chinh-sach-%E2%80%9Ctam-nong%E2%80%9D.html