Tiền Phong Marathon 2020: Những ngôi vô địch xứng đáng

Sau những cuộc đua tranh hấp dẫn và quyết liệt trên cung đường Lý Sơn vào sáng nay, giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2020 đã tìm ra nhà vô địch ở các nội dung.

Tường thuật trực tiếp

Diễn biến nổi bật

Kết quả một số cự ly:

+ Vô địch Marathon nam tuyển: Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước)

+ Vô địch Marathon nữ tuyển: Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước)

+ Vô địch 21km nam tuyển: Nguyễn Văn Lai (Quân đội)

+ Vô địch 21km nữ tuyển: Phạm Thị Thúy Hạnh (Hà Nam)

+ Vô địch 10km nam tuyển: Đỗ Quốc Luật (Quân Đội)

+ Vô địch 5km tuyển tuyển: Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang)

+ Vô địch 5km nữ trẻ: Bùi Thị Thu Hà (Thanh Hóa)

+ Vô địch 10km nam trẻ: Đỗ Quốc Anh (Quân Đội)

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong trao cúp giải nhất toàn đoàn cho Đoàn Bình Phước. Ảnh: Như Ý

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong trao cúp giải nhất toàn đoàn cho Đoàn Bình Phước. Ảnh: Như Ý

Đoàn hạng nhì là chủ nhà Quảng Ngãi. Ảnh: Như Ý

Ở cự ly 5km nữ tuyển, VĐV Nguyễn Thị Oanh lần thứ tư liên tiếp giành chức vô địch. Cô cán đích đầu tiên với thành tích 18 phút 15 giây.

Đóng vai trò là MC vạch xuất phát và đích đường chạy Tiền Phong Marathon, hai MC Thanh Vũ Và Liên Phạm không chỉ thông tin về từng cự ly và nội dung thi đấu, hai chị còn là những người liên tục đưa ra những lời động viên để "tiếp sức" các vận động viên ở những mét chạy cuối cùng trước khi cán đích. Ảnh: Nguyễn Tùng

"Đội quân nhí nhó" về đích. Ảnh: Như Ý

Đại gia đình rủ nhau về đích. Ảnh: Như Ý

Bố và con cùng chạy thi. Ảnh: Như Ý

Những sắc màu trên đường chạy Lý Sơn

Phạm Thị Thúy Hạnh (Hà Nam) vô địch cự ly 21km tuyển nữ

Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước) vô địch 42km

Các VĐV nỗ lực về đích, hoàn thành cự ly dự thi. Ảnh: Nguyễn Tùng

Bảng kết quả các cự ly chính ở Tiền Phong Marathon 2020

Kết quả cự ly 42km nam tuyển.

Kết quả 21km nam tuyển.

Kết quả 21km nữ tuyển.

Kết quả 10km nam trẻ.

Kết quả 10km nam tuyển.

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh tặng hệ thống điện mặt trời cho Trung tâm Y tế Quân dân y đảo Bé

Tổng Giám đốc AGRIBANK ông Tiết Văn Thành trao tặng xe cứu thương cho quân và dân huyện đảo Lý Sơn.

BTC trao kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ.

Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương của giải cho các nhà tài trợ.

Ông Đặng Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Hồng Vĩnh

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban Tổ chức giải bày tỏ cảm ơn, ghi nhận sự đồng hành, hỗ trợ giúp đỡ vật chất, tinh thần của nhân dân cả nước, kiều bào ở nước ngoài đối với Lý Sơn, Quảng Ngãi. Đồng thời bày tỏ niềm tin, giải chạy Tiền Phong Marathon sẽ góp phần bồi đắp thêm tình yêu quê hương, tình yêu biển đảo tới nhân dân cả nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Tiền Phong Marathon năm 2020 gửi lời chào mừng nhiệt liệt và lời cảm ơn chân thành tới tất cả các quý vị đại biểu, đại diện các đơn vị tổ chức, các nhà tài trợ, các huấn luyện viên, vận động viên, tình nguyện viên và nhân dân đã tham gia tổ chức và ủng hộ giải đấu.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Tiền Phong Marathon năm 2020. Ảnh: Hồng Vĩnh

Nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết: "Lần đầu tiên sau 61 năm tổ chức, giải Việt dã báo Tiền Phong, vẫn tự hào được coi là giải đấu thể thao có lịch sử dài nhất của đất nước ta được nâng cấp lên thành Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài. Tức chúng ta đang tham gia vào một giải chạy được tổ chức lần thứ 61 và cũng là một giải vô địch quốc gia lần thứ nhất. Không đơn thuần giải thể thao, Giải đấu được đưa ra Lý Sơn là sự kiện quảng bá lớn cho Lý Sơn và Quảng Ngãi; đặc biệt vươn tầm thành một sự kiện lớn về biển đảo. Trên hòn đảo mà Chúa Nguyễn từng lập Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, nơi có mộ gió của những người tiên phong khẳng định và thực thi chủ quyền của đất nước trên quần đảo Hoàng Sa, nơi hàng nghìn ngư dân vẫn hằng ngày vươn khơi vừa mưu sinh vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo, gần 2.000 vận động viên đỉnh cao và không chuyên đang và sẽ chạy trên cung đường rợp bóng 3.000 lá cờ Tổ quốc. 3.000 lá cờ đó sẽ được tặng lại cho ngư dân Lý Sơn cắm lên tàu vươn khơi".

"Mỗi bước chạy, mỗi việc làm của chúng ta hôm nay là bước tiếp những bước chân mở nước và giữ nước của cha ông, những bước chân khẳng định chủ quyền của chúng ta đối với biển đảo thiêng liêng và cũng là khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó", nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

Với niềm tin giải đấu sẽ để lại một dấu ấn không quên trong cuộc đời mỗi người tham gia dù ở vai trò nào, nhà báo Lê Xuân Sơn đã tuyên bố khai mạc giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2020.

Dự lễ khai mạc có Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy; Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng.

Sáng 5/7, tại hang Câu- dưới chân núi Thới Lới, Lễ khai mạc giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2020 đã chính thức diễn ra. Trước đó, hơn 400 vận động viên marathon chuyên nghiệp và phong trào từ sớm tinh mơ đã chính thức bước vào tranh tài trên cung đường biển đẹp như mơ, phủ đầy sắc đỏ của 3.000 lá cờ Tổ Quốc.

Đỗ Quốc Luật bảo vệ thành công chức vô địch 10km nam tuyển. Ảnh: Như Ý

Phạm Thị Thúy Hạnh (Hà Nam) vô địch cự ly 21km nữ tuyển. Ảnh: Mai Loan

Cận cảnh Hoàng Nguyên Thanh đánh đích ở cự ly 42km.

Khoảnh khắc chiến thắng của Hoàng Nguyên Thanh ở cự ly 42km nam. Ảnh: Như Ý

Hoàng Nguyên Thanh đã có lần trở lại đầy ấn tượng khi bỏ xa phần còn lại. Ảnh: Như Ý

Hoàng Nguyên Thanh được dự đoán sẽ thống trị đường chạy Marathon trong những năm tới. Ảnh: Như Ý.

Cận cảnh Nguyễn Văn Lai đánh đích đầu tiên ở cự ly 21km.

VĐV Hoàng Nguyên Thanh đã về đích ở cự ly 42km, giành chức vô địch Marathon Tiền Phong và Marathon Quốc gia 2020. Sự trở lại đầy ấn tượng của VĐV từng giành HCĐ SEA Games sau 2 năm vắng bóng.

VĐV Nguyễn Văn Lai đã về đích đầu tiên ở cự ly 21km, bảo vệ thành công huy chương vàng ở cự ly này. Về ngay sau Nguyễn Văn Lai là VĐV Văn Sản.

Khoảnh khắc Văn Lai vô địch cự ly 21km nam tuyển. Ảnh: Như Ý.

Người về nhì cự ly 21km nam tuyển, Văn Sản. Ảnh: Như Ý.

Em nhỏ tham gia cự ly 10km phong trào. Ảnh: Trọng Tài

Phóng viên Lan Anh báo Tiền Phong tham dự cự ly 10km phong trào. Ảnh: Xuân Tùng

Cự ly 10km xuất phát lúc 6h40 phút. Cự ly này sẽ vô cùng hấp dẫn khi quy tụ rất đông nhà vô địch. ĐKVĐ marathon nam Bùi Thế Anh lùi cự ly, góp mặt nội dung này. Anh sẽ cạnh tranh gay gắt với hai đồng nghiệp đoàn Quân Đội là Đỗ Quốc Luật – Trịnh Quốc Lượng. Bên cạnh đó, bộ ba của đoàn Thanh Hóa là Lê Văn Thao – Hà Văn Nhật – Lê Trung Đức, hay Nguyễn Trung Cường đến từ Hà Tĩnh…cũng sẽ là những cái tên có thể tạo đột phá.

Vào lúc 6 giờ 40, cự ly 10km bắt đầu xuất phát theo từng đoàn khác nhau, đầu tiên là nam tuyển. Ảnh: Như Ý.

Xuất phát 10km nam trẻ. Ảnh: Như Ý

Xuất phát nội dung chạy đồng hành. Ảnh: Như Ý

Vào lúc 6 giờ 26 phút, đoàn chạy đồng hành đã xuất phát.

Các đại biểu, lãnh đạo địa phương và ban tổ chức tham gia chạy đồng hành, hưởng ứng Marathon Tiền Phong 2020. Ảnh: Như Ý

Rộn ràng các bước chạy. Ảnh: Hồng Vĩnh

06h02: Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước) và Lê Văn Tuấn (Bình Dương) đã bắt kịp Lê Tấn Hi (Lâm Đồng).

Xuất phát cự ly 21km.

Cận cảnh xuất phát cự ly 21km. Ảnh: Như Ý

Ảnh: Như Ý

Các VĐV đặc biệt ở cự ly 21km. Ảnh: Trọng Tài

Ảnh: Trọng Tài

5h40: VĐV Lê Tấn Hi đã vươn lên dẫn đầu ở cự ly 42km và bỏ khá xa 5 VĐV còn lại.

Cự ly 21km xuất phát lúc 5 giờ 45 phút. Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Văn Lai sẽ có nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu vô địch của mình. Mùa giải năm ngoái, anh giành ngôi quán quân cự ly bán marathon ngay ở lần đầu tiên trong sự nghiệp tham gia thi cự ly này.

Trước vạch xuất phát nội dung 21km. Ảnh: Trọng Tài

Đội tình nguyện viên tiếp nước cho các vận đông viên Marathon trên đường chạy. Ảnh: Hồng Vĩnh

05h37: Ở cự ly 42km của nữ, Hồng Lệ, Ngọc Hoa và Chi Nguyễn đang dẫn đầu.

Một nhóm vận động viên đặc biệt ở điểm xuất phát. Ảnh: Trọng Tài

Một số nữ VĐV bôi kem chống nắng, chuẩn bị trước khi xuất phát ở cự ly 21km. Ảnh: Trọng Tài

Cự ly 21km sẽ xuất phát vào lúc 5h45. Ảnh: Trọng Tài

Trong top 6 VĐV dẫn đầu cự ly 42km, Tấn Hi có dấu hiệu bị tụt lại phía sau.

Các nữ VĐV khởi động và chụp ảnh lưu niệm trước khi tham gia cự ly 21km (Bán marathon). Ảnh: Xuân Tùng.

05h10: Lúc này đã có thêm 2 VĐV bắt kịp top đầu cự ly marathon 42km là Lê Tấn Hy và Lê Quang Hòa.

Các vận động viên chuẩn bị xuất phát cự ly 21km. Ảnh: Như Ý

VĐV Nguyễn Thị Thùy Dương chụp ảnh trước khi vào tham dự cự ly 21 km. Ảnh: Như Ý

Sau gần 10km đầu tiên, đã có 4 VĐV tách top, vượt lên dẫn đầu cuộc đua marathon nam, bao gồm Hoàng Nguyên Thanh, Vũ Văn Sơn, Lê Văn Tuấn và Nguyễn Quốc Dũng.

Các VĐV hào hứng trước giờ xuất phát cự ly 21km

Một nhóm VĐV đang dẫn đầu đường chạy Marathon. Ảnh: Như Ý

Người dân Lý Sơn dậy từ 4 giờ sáng để xem các vận động viên chạy thi. Ảnh: Như Ý

Xuất phát cự ly marathon.

Hào hứng trước giờ đua tranh

Xuất phát nội dung Marathon. Ảnh: Xuân Tùng

Đúng 4h30, hơn 400 VĐV chuyên nghiệp và phong trào đã mở màn tranh tài Tiền Phong Marathon 2020 ở nội dung Marathon. Ở cự ly này, Thế Anh và Hồng Lệ đang là nhà ĐKVĐ.

Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 61- năm 2020 chính thức khai mạc tại đảo Lý Sơn vào lúc 6 giờ ngày 5/7/2020, xuất phát từ hang Câu theo lộ trình dọc biển. Các VĐV chuyên nghiệp và phong trào sẽ thi đấu tranh giải cá nhân ở các cự ly: 42,195km marathon nam, nữ hệ tuyển và hệ phong trào; 21,1km bán marathon nam, nữ tuyển và phong trào; 10km nam tuyển, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5km nữ tuyển, nữ trẻ.

TPO

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/the-thao/tien-phong-marathon-2020-xac-dinh-nhung-nha-vo-dich-1683201.tpo