Tiền mất tật mang

Hiện nay, trên mạng xã hội (MXH) có những diễn đàn chia sẻ bài viết về cách chữa bệnh cùng đơn thuốc để giới thiệu với độc giả. Không ít người do thiếu hiểu biết khi có bệnh, hoặc người thân bị ốm đau thay vì đến các cơ sở y tế để bác sĩ khám và kê đơn thuốc lại vào mạng tìm thông tin, tư vấn rồi đi mua thuốc về tự chữa bệnh.

Mặc dù việc tư vấn chữa bệnh qua MXH chưa được công nhận về mặt pháp lý, nhưng các bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh luôn có lượng người theo dõi và tương tác nhiều khiến dư luận quan ngại. Rất đông các bà mẹ, nhất là những bà mẹ trẻ tham gia nhóm thường xuyên kể về tình trạng sức khỏe của con mình, rồi chữa theo lời khuyên của những người trong nhóm. Họ còn chụp cả đơn thuốc mà bác sĩ kê cho con mình đăng tải, giới thiệu để các bà mẹ có nhu cầu mua theo. Hậu quả là bệnh tình không thuyên giảm, trái lại còn nặng thêm và đã có những trường hợp tử vong vì cách chữa bệnh đơn giản và ấu trĩ này.

 Các mẹ đưa ra tình trạng sức khỏe của con mình để mong nhận được sự tư vấn trên mạng xã hội.

Các mẹ đưa ra tình trạng sức khỏe của con mình để mong nhận được sự tư vấn trên mạng xã hội.

Được biết, hầu hết những người tham gia hội nhóm chữa bệnh, tư vấn qua MXH phần lớn đều là phụ nữ. Họ là những người luôn lo sợ bệnh tật, nhưng lại ngại đến bệnh viện. Quá trình chăm sóc, thấy con có biểu hiện gì là họ đăng tải lên mạng hỏi để được các “bác sĩ mạng” tư vấn, đưa ra lời khuyên về cách chữa trị. Chị Nguyễn Thu Quỳnh ở Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ: "Thấy con bị viêm họng, lại sốt cao nên tôi vào mạng tìm hiểu chữa thế nào cho hiệu quả. Tôi thấy có thông tin trẻ bị sốt cao uống nước dừa sẽ hạ nhiệt mà không phải uống thuốc. Do quá lo lắng nên tôi đã nghe theo sự tư vấn này. Nhưng con vẫn sốt cao và có chiều hướng nặng thêm nên tôi vội đưa con đến khám tại bệnh viện. Qua thăm khám, các bác sĩ cho tôi biết khi con trẻ bị sốt cao mà cho uống nước dừa sẽ gây trệ khí, rất khó chữa các bệnh khác; đồng thời khuyến cáo, mặc dù có biểu hiện bệnh giống nhau, nhưng thể trạng mỗi bé lại khác nhau, chỉ khi trực tiếp khám, bác sĩ mới đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Việc sử dụng đơn thuốc của người khác, tự mua thuốc về chữa bệnh cho con em mình là rất nguy hiểm, rất có thể tiền mất, tật mang”.

Hiện nay, một số địa phương đã triển khai mô hình tư vấn khám, chữa bệnh online để người dân có thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho mình và người thân. Theo quy định, những người khám và tư vấn phải là bác sĩ và được sở y tế các địa phương cấp giấy chứng nhận hành nghề. Việc các diễn đàn hay hội nhóm của các mẹ hoạt động trên mạng là vi phạm quy định về hành nghề y dược. Theo PGS, TS Nguyễn Tiến Dũng (nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai), lĩnh vực y tế là chuyên ngành đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe con người, do vậy, không phải những gì được đăng tải trên mạng đều đáng tin cậy. Nhiều trường hợp do tự ý mua thuốc qua tư vấn trên MXH về điều trị khiến bệnh đang ở thể nhẹ chuyển sang thể nặng. Ví dụ, trường hợp cháu bé chỉ bị viêm họng, nhưng phụ huynh lại mua thuốc viêm phổi cho con mình dùng là sai cách. Hay cháu bé khi mọc răng bị sốt nhẹ, người nhà lại cho uống thuốc kháng sinh vì nghĩ bị viêm VA là phản tác dụng. Việc cho con trẻ uống thuốc kháng sinh không đúng cách, dùng loại thuốc này không khỏi lại tìm mua thuốc kháng sinh loại khác theo tư vấn của MXH sẽ dẫn đến trẻ bị kháng kháng sinh. PGS, TS Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo, các bậc phụ huynh không nên tự ý chữa trị cho con mà phải đưa con đến cơ sở y tế để được các bác sĩ thăm khám, kê đơn.

Bài và ảnh: HOÀNG NGỌC HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/tien-mat-tat-mang-571528