'Tiền mất tật mang' khi mua thực phẩm chức năng trên mạng

Hiện nay, trên các diễn đàn, website cá nhân, mạng xã hội, ứng dụng điện thoại... thường xuất hiện những sản phẩm quảng cáo, trong đó thực phẩm chức năng được quảng cáo tràn lan.

Trên mạng xã hội Facebook, có rất nhiều người tham gia bán hàng cho các công ty phân phối hoặc nhập từ nước ngoài về theo dạng xách tay. Nào là tinh bột nghệ trắng da, trà giảm cân, viên uống chống lão hóa, nấm tan mỡ... Để tạo sự an tâm từ phía khách hàng, người bán còn trưng cả giấy chứng nhận từ phía cơ quan chức năng thông qua ảnh, live-stream (trực tiếp). Chưa dừng lại ở đó, muốn thu hút người tiêu dùng, nhân viên bán hàng dùng những người đẹp có giọng nói ngọt ngào để live-stream. Họ còn chụp lại những đoạn tin nhắn trò chuyện với khách hàng về việc khen sản phẩm để tăng tính tối ưu.

Đối với duyệt trình web, quảng cáo án ngữ ngay ở trang chủ hoặc cửa sổ pop-up. Các doanh nghiệp thực phẩm chức năng còn mời cả nghệ sĩ, bác sĩ, ngôi sao bóng đá kiểm chứng mặt hàng đó. Tất nhiên, họ sẽ nói tốt về sản phẩm, còn chất lượng có đúng như quảng cáo hay không thì rất khó kiểm chứng. Trong khi đó, giá của mỗi sản phẩm không hề rẻ. Các sản phẩm được thổi phồng công dụng cũng như được cho là xuất xứ từ các nước phát triển, như: Anh, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản... nhưng nguồn gốc thì không rõ ràng. Đã có nhiều người mua nhầm sản phẩm kém chất lượng, không biết làm gì ngoài việc lên Facebook bình luận than thở.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã từng phát hiện một số website quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo và tiến hành thu hồi một số sản phẩm không đạt kết quả về chỉ tiêu kiểm nghiệm. Người tiêu dùng cần tỉnh táo khi mua hàng online, nhất là thực phẩm chức năng có liên quan đến sức khỏe để tránh "tiền mất tật mang".

NGUYỄN HOÀNG DUY (phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/tien-mat-tat-mang-khi-mua-thuc-pham-chuc-nang-tren-mang-546833