Tiến Linh: Thành công của bóng đá Việt Nam là động lực cho Đông Nam Á

Trước vòng chung kết U23 châu Á 2020, Nguyễn Tiến Linh đã có những chia sẻ về thành công của bóng đá Việt Nam trong hai năm qua và mục tiêu mà anh và đội tuyển đang hướng đến.

Nguyễn Tiến Linh đang có được phong độ ấn tượng. (Nguồn: AFC)

Nguyễn Tiến Linh đang có được phong độ ấn tượng. (Nguồn: AFC)

Kể từ sau kỳ tích á quân U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc), bóng đá Việt Nam đã liên tiếp gặt hái những thành công - vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết AFC Asian Cup 2019, giành huy chương vàng SEA Games 2019.

Giờ đây, mục tiêu mà bóng đá Việt Nam đang hướng đến đó chính là chức vô địch U23 châu Á 2020, cùng tấm vé tham dự Olympic Tokyo.

Trước khi cùng U23 Việt Nam bước vào hành trình tại Thái Lan, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã có những chia sẻ về thành công của bóng đá Việt Nam trong hai năm qua và mục tiêu mà anh và đội tuyển đang hướng đến.

“Bóng đá Việt Nam đã củng cố vị thế của mình trong hai năm qua, và cũng phần nào cho thấy sự phát triển của bóng đá khu vực Đông Nam Á,” Nguyễn Tiến Linh chia sẻ.

“Đây là tín hiệu đáng mừng cho bóng đá Việt Nam cũng như bóng đá khu vực, qua đó cũng giúp bạn bè quốc tế biết đến bóng đá Việt Nam nhiều hơn.”

“Tôi nghĩ rằng sự phát triển của bóng đá Việt Nam sẽ giúp tất cả các đội bóng Đông Nam Á có thêm động lực để phấn đấu tiến lên một cấp độ mới trong khu vực.”

Siêu phẩm của Tiến Linh vào lưới đội tuyển UAE tại vòng loại World Cup 2022. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Tại vòng loại World Cup 2022, Tiến Linh đã gây sự chú ý cho giới truyền thông châu Á khi lập siêu phẩm từ khoảng cách 30m mang về chiến thắng 1-0 cho đội tuyển Việt Nam trước UAE.

Chia sẻ cảm xúc về bàn thắng đó, tiền đạo 22 tuổi này cho biết: “Việc ghi được một bàn thắng đẹp vào lưới UAE khiến tôi hạnh phúc. Tôi muốn lặp lại thành tích này một lần nữa, để ghi bàn cho đội tuyển và mang đến một màn trình diễn ấn tượng cho người hâm mộ.”

Sau những thành tích ấn tượng đó, Tiến Linh không hề giấu diếm tham vọng sẽ gặt hái thêm những thành công mới cùng đội tuyển Việt Nam.

"Đối với tôi, khi ở đội tuổi 30, tôi muốn chơi ở nhiều giải đấu. Tham vọng lớn nhất của tôi là được cùng đội tuyển giành quyền tham dự World Cup," Tiến Linh khẳng định.

Hiện tại, Tiến Linh cùng các đồng đội tại U23 Việt Nam đang nỗ lực tập luyện để hy vọng giành được những kết quả tốt nhất tại vòng chung kết U23 châu Á tại Thái Lan.

Tại giải đấu này, đoàn quân của ông Park Hang-seo nằm ở bảng D, sẽ lần lượt chạm trán với U23 UAE (10/1), U23 Jordan (13/1) và U23 Triều Tiên (16/1).

Ngoài mục tiêu lớn nhất là giành chức vô địch, U23 Việt Nam tỏ rõ quyết tâm giành được tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản./.

My Nguyễn (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tien-linh-thanh-cong-cua-bong-da-viet-nam-la-dong-luc-cho-dong-nam-a/617370.vnp