Tiến Linh phản bác phát ngôn của Chanathip

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cho biết anh không quan tâm nhưng cũng đưa ra khẳng định phản bác lại phát biểu của tiền vệ Thái Lan Chanathip khi cho rằng 'thu nhập thấp hơn cầu thủ Thái Lan khiến cầu thủ Việt Nam luôn thi đấu khát khao và kỷ luật'.

Sáng 1-1-2020, U23 Việt Nam tập buổi cuối cùng tại TP.HCM. HLV Park Hang-seo đón nhận tín hiệu tích cực khi đội không còn trường hợp phải tập riêng. Những "thương binh" như Trần Đình Trọng, Đỗ Thanh Thịnh và Nguyễn Trọng Hùng đều hoàn thành khá tốt giáo án.

Trả lời phỏng vấn bên lề buổi tập, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cho biết toàn đội đang có sự hưng phấn và sẵn sàng 100% cho giải đấu sắp tới tại Thái Lan.

Tiến Linh phản bác phát ngôn của tiền vệ Thái Lan, Chanathip

Tiến Linh phản bác phát ngôn của tiền vệ Thái Lan, Chanathip

"Sự chuẩn bị trước thềm giải đấu rất tốt và đi đúng như quỹ đạo, các cầu thủ đang có phong độ cao và sẵn sàng cho VCK U23 châu Á 2020. Về phần mình, tôi đang nỗ lực để giành suất đá chính", Tiến Linh nói.

Khi được hỏi quan điểm về phát ngôn gây tranh cãi của tiền vệ đội tuyển Thái Lan hiện đang chơi bóng tại Nhật - Chanathip Songkrasin rằng "thu nhập thấp hơn cầu thủ Thái Lan khiến cầu thủ Việt Nam luôn thi đấu khát khao và kỷ luật", Tiến Linh khẳng định anh không quá quan tâm nhưng cho đó là phát biểu không hợp lý.

"Cầu thủ Việt Nam luôn chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Với mỗi chúng tôi, điều đầu tiên khi bước ra sân là thể hiện quyết tâm và không cần để ý những vấn đề khác", Tiến Linh phản bác ý kiến thu nhập thấp khiến cầu thủ Việt Nam quyết tâm.

Tiền đạo Tiến Linh của U23 Việt Nam là 1 trong 4 cầu thủ được AFC nhận định đáng xem nhất bảng D VCK U23 châu Á, bên cạnh tiền vệ Ri Yong-gwon (Triều Tiên), thủ môn Abdallah Al Fakhouri (Jordan) và tiền đạo Ali Saleh (UAE).

Tuy nhiên, Tiến Linh vẫn rất khiêm tốn khi cho biết, anh sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn để có suất đá chính ở giải đấu sắp tới.

16h30 hôm nay 1-1, Tiến Linh cùng đồng đội sẽ lên đường sang Thái Lan dự VCK U23 châu Á 2020. Nhiệm vụ của HLV Park Hang-seo những ngày tới là loại 2 cầu thủ để chốt danh sách 23 tuyển thủ chính thức gửi ban tổ chức. Có thể, danh sách sẽ được chốt sau trận giao hữu với U23 Bahrain ngày 3-1 tới.

Tại bảng D, đội lần lượt gặp U23 UAE (ngày 10-1), U23 Jordan (13-1) và U23 CHDCND Triều Tiên (16-1).

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/tien-linh-phan-bac-phat-ngon-cua-chanathip/838249.antd