Tiến Linh mơ dự World Cup; Đối thủ Việt Nam mất 'át chủ bài'

Tiền đạo Việt Nam không giấu tham vọng được thi đấu VCK World Cup; U-23 UAE mất trụ cột trước đại chiến gặp Việt Nam.

UAE mất “át chủ bài” trước đại chiến gặp Việt Nam

Tiền vệ có biệt danh “Pele của UAE”, Mohammed Jumaa chấn thương nặng không thể góp mặt trận ra quân vòng bảng gặp Việt Nam, diễn ra lúc 17 giờ 15 ngày 10-1 tới.

Đội U-23 UAE mất cầu thủ chủ lực trước trận gặp Việt Nam. Ảnh: GETTY

Đội U-23 UAE mất cầu thủ chủ lực trước trận gặp Việt Nam. Ảnh: GETTY

Ngay trước thềm VCK U-23 châu Á 2020 khởi tranh, Mohammed Jumaa bất ngờ dính chấn thương đầu gối trong trận đấu giao hữu gặp CLB Muangthong United. Theo kết quả chẩn đoán của bác sĩ, Jumaa không thể tham dự VCK U-23 châu Á, phải trở về nước ngay để điều trị.

Đối với U-23 UAE, cầu thủ thuộc biên chế CLB Shabab Al-Ahli Dubai là một trong những trụ cột của đội nên sự vắng mặt của anh đem đến tổn thất không nhỏ đối với đội bóng vùng Tây Á. Trong màu áo CLB Shabab Al-Ahli, Jumaa thi đấu tổng cộng 10 trận và ghi đến năm bàn thắng trên mọi đấu trường.

Tuy tổn thất về lực lượng nhưng đồng đội của Jumaa, tiền vệ Majid Rashhid vẫn tự tin tuyên chiến: “Mục tiêu của U-23 UAE là đoạt vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Chúng tôi nỗ lực thực hiện mọi thứ nhằm đem lại kết quả tốt nhất cho đội nhà”.

Chia sẻ với truyền thông trước giải, trưởng đoàn U-23 UAE Jamal Bohindi cũng tránh đề cập đến trận thua của đội tuyển quốc gia trước Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Tiến Linh ăn mừng siêu phẩm ghi vào lưới đội tuyển UAE. Ảnh: NGỌC DUNG

Tiến Linh và tham vọng được dự VCK World Cup

Chia sẻ với trang chủ AFC, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh không giấu tham vọng được cùng đội tuyển Việt Nam tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong hai năm sát cánh cùng đội tuyển quốc gia và các đội tuyển trẻ Việt Nam, Tiến Linh tự hào khoe: “Hai năm qua, bóng đá Việt Nam đã củng cố được vị thế của mình ở Đông Nam Á. Sự phát triển của bóng đá đã được chứng minh ở khu vực. Đó là tín hiệu tốt cho bóng đá Việt Nam cũng như bóng đá khu vực. Thông qua bóng đá, chúng tôi được quốc tế biết đến nhiều hơn”.

Tiền đạo CLB Bình Dương trong trận giao hữu với U-23 Bahrain. Ảnh: VFF

Chia sẻ về bàn thắng đốt lưới tuyển UAE tại vòng loại World Cup 2022, tiền đạo thuộc biên chế Becamex Bình Dương cho biết: “Pha làm bàn đó khiến tôi rất vui và hạnh phúc. Bản thân tôi muốn tái lập thành tích đó một lần nữa. Đó là màn trình diễn ấn tượng giúp tôi đền đáp công ơn của người hâm mộ. Tham vọng lớn nhất của tôi được thi đấu tại VCK FIFA World Cup. Cùng với đó là được trải nghiệm các giải đấu khác nhau”.

Tại VCK U-23 châu Á 2020, bộ đôi tấn công Tiến Linh - Đức Chinh được kỳ vọng sẽ giúp U-23 Việt Nam đạt mục tiêu giành suất tham dự Olympic 2020. Để thực hiện được điều này, ít nhất thầy trò HLV Park Hang-seo phải vào đến vòng bán kết.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/tien-linh-mo-du-world-cup-doi-thu-viet-nam-mat-at-chu-bai-882627.html