Tiến Linh lập hat-trick, U22 Việt Nam giành chiến thắng 6-1 trước U22 Lào

U22 Việt Nam giành chiến thắng đậm 6-1 trước U22 Lào, trong đó, Tiến Linh có được một cú hat-trick riêng cho mình.

Kết thúc trận đấu, U22 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 6-1.

90+3': Vaoòo!!!! Quang Hải có bàn thắng đầu tiên tại SEA Games 30. Từ đường trả bóng về của Văn Hậu, Quang Hải đặt lòng gọn gàng nâng tỷ số lên 6-1.

90+1': Sức tấn công của U22 Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu giảm dù đã vào phút bù giờ. Hiệu số sẽ là một trong những điều kiện quan trọng để giành vị trí trên bảng xếp hạng.

Hiệp đấu sẽ có thêm 3 phút bù giờ

89': Chưa thể có bàn thắng cho Hoàng Đức. Từ tình huống đi bóng bên phía cánh phải, Trọng Hoàng căng ngang bóng vào giữa đúng để Hoàng Đức dứt điểm. Nhưng bóng đi cheehcj cột dọc.

85': Nguy hiểm: Đường chuyền vượt tuyến của Quang Hải, tạo điều kiện cho Hoàng Đức băng lên. Nhưng đáng tiếc, đường chuyền hơi quá đà, Hoàng Đức chậm hơn thủ môn đội bạn 1 nhịp.

84': Vaooòo!!!! Trọng Hoàng có được bàn thắng sau 10 năm tại đấu trường SEA Games. Thanh Sơn chuyền bóng xuất sắc vào đúng chân để Trọng Hoàng đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 5-1 cho U22 Việt Nam.

78': U22 Việt Nam vẫn đang gây sức ép lên phía đội bạn. Dù vậy, U22 Lào vẫn đang thi đấu rất kỉ luật. Đội bóng xứ "Triệu voi" hoàn toàn khác so với U22 Brunei khi không bị vỡ trận dù đang bị dẫn 3 bàn.

74': Hoàng Đức vào sân thay Tiến Linh, U22 Việt Nam trở lại sơ đồ 1 trung phong.

71': Một tình huống nguy hiểm nữa từ tình huống đá phạt cố định của U22 Lào. Kịch bản giống y hệt như tình huống U22 Việt Nam bị thủng lưới. Nhưng thủ môn Văn Toản đã đẩy bóng kịp thời.

69': Tiến Linh có thêm một tình huống dứt điểm xa, nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ môn Xaysavath.

66': Hà Đức Chinh vào sân thay Đỗ Hùng Dũng. HLV Park Hang-seo đang muốn thử nghiệm khi đưa cả Hà Đức Chinh và Tiến Linh cùng ở trên sân.

62': Pha vào bóng rất ác ý của Kitisak bên U22 Lào với Triệu Việt Hưng. Cầu thủ này dã phải nhận thẻ vàng.

60': Vaoòo !!! Số 19 U22 Brunei, Phetsivilay đã có cú đánh đầu cận thành, rút ngắn tỷ số xuống còn 4-1.

57': Vaoòo!!!! Tiến Linh lập cú hat-trick. Từ đường chuyền bên phía cánh phải của Trọng Hoàng, Tiến Linh nhận được bóng từ đường căng ngang để dứt điểm tung lưới đội bạn, nâng tỷ số lên 4-0.

54': Vaoòo!!!! Đỗ Hùng Dũng tận dụng sơ hở của đối phương, chạy chỗ hoàn hào, đón bóng ở tư thế thoải mái trước khi dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0.

53': Đoàn Văn Hậu thực hiện một loạt động tác qua đánh lừa, vượt qua hai cầu thủ U22 Lào trước khi dứt điểm cận thành. Nhưng đáng tiếc, bóng đi đúng vị trí thủ môn đội bạn.

51': Nguy hiểm: Triệu Việt Hưng băng vào dứt điểm một chạm từ cú treo bóng của Đoàn Văn Hậu từ cánh trái trong tư thế đối mặt thủ môn. Nhưng đáng tiếc bóng đi quá cao.

49': Sau hai trận đấu, HLV Park Hang-seo đã sử dụng toàn bộ 20 cầu thủ mà ông mang theo sang Philippines.

46': Ở ngay đầu hiệp 2, HLV Park Hang-seo đã có sự thay đổi người, vào sân thay Tấn Tài là Trọng Hoàng.

Hiệp 2 trận đấu bắt đầu

45+2': Hiệp 1 của trận đấu kết thúc, U22 Việt Nam tạm dẫn trước với tỷ số 2-0

Hiệp 1 của trận đấu sẽ có 2 phút bù giờ.

42': U22 Lào vừa có một tình huống dứt điểm từ tuyến hai. Sau khi cố gắng đột phát không thành công, các cầu thủ áo trắng đã chuyển phương án dứt điểm. Đến thời điểm hiện tại, U22 Việt Nam vẫn đang lên công về thủ rất tốt.

38': U22 Lào đang có những tình huống đẩy cao đội hình tấn công. Đội bóng áo trắng thường sử dụng những đường tấn công biên bên phía cánh trái.

Cả hai đội đang có khoảng thời gian "cool break". Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Các cầu thủ có thể dừng lại mỗi hiệp một lần để giải khát.

31': Đức Chiến ra chân đầy bất ngờ sau pha đập nhả của U22 Việt Nam. Nhưng thủ môn đối phương đã cản phá kịp thời.

Ảnh: N.Đ

27': Nguy hiểm: Tấn Tài thực hiện đường chuyền vào trong cho Tiến Linh bật cao đánh đầu. Nhưng thủ môn U22 Lào đã kịp thời bắt gọn.

22': U22 Lào đang tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng.

19': Đoàn Văn Hậu bị trọng tài tước mất bàn thắng. Sau khi ghi bàn, trọng tài đã không công nhận bàn thắng, có thể tổ trọng tài cho rằng số 5 của U22 Việt Nam đã việt vị. Trong tình huống này, Triệu Việt Hưng đã có đường chuyền chuẩn xác để Đoàn Văn Hậu tâng bóng qua đầu thủ môn đội bạn.

17': Vaoòo!!!! Tiến Linh tiếp tục xé toang lưới U22 Lào với cứ dứt điểm tung lưới đối thủ sau khi nhận đường chuyền từ Tấn Tài. Tỷ số được nâng lên 2-0.

15': Trong 15 phút đầu của trận đấu, bóng gần như chỉ lăn bên phía phần sân U22 Lào, gần như 10 cầu thủ của Lào luôn phải ở phần sân nhà.

12': Không vào: Từ tình huống sút phạt bên phía cánh phải, Ngọc Bảo bật cao đánh đầu đưa bóng đi sượt khung thành đối phương.

10': Văn Toản vừa có tình huống băng ra ngoài vòng cấm địa để phá bóng. U22 Việt Nam đang chủ động đánh chặn từ giữa sân, nhằm giảm tải áp lực cho hàng thủ. Nhưng vẫn có những tình huống U22 Lào đưa được bóng xuống sát vòng cấm địa.

Ảnh: N.Đ

9': Bàn thắng sớm đã giúp U22 Việt Nam thi đấu khá thoải mái. Các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn đang làm chủ trận đấu, gây sức ép và ngăn chặn các tình huống tấn công từ xa của đối thủ.

HLV Sundramoorthy đang tỏ ra khá sốt ruột khi bị thủng lưới từ sớm và U22 Lào vẫn đang bị đối thủ áp đảo.

5': Văn Hậu dính lỗi việt vị. Tình huống nhận bóng từ giữa sân của Đoàn Văn Hậu đã sớm một nhịp, nếu không có thể đã có bàn thắng thứ 2.

3': Vaooòo!!! Từ tình huống đập nhả từ giữa sân, Tiến Linh băng xuống, nhận bóng từ đồng đội trước khi dứt điểm tung lưới thủ môn Xaysavath, mở tỷ số cho U22 Việt Nam. Hàng thủ của U22 Lào đã bị xuyên thủng!

1': Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U22 Lào đã tràn sang phần sân của ĐT U22 Việt Nam. Dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ nhưng đội bóng xứ "Triệu voi" tỏ ra khá tự tin.

15h00: Hiệp 1 của trận đấu chính thức bắt đầu.

14h55:

Hai đội đang hát quốc ca trước trận. Trong trận đấu ngày hôm nay, ĐT U22 Việt Nam mặc trang phục thi đấu màu đỏ, trong khi đó, ĐT U22 Lào mặc trang phục thi đấu màu trắng.

14h50:

Nhiệu độ trên sân hiện tại là 31 độ C. Độ ẩm là 64%. Hướng gió 23km/h. Dù thi đấu vào cuối chiều nhưng sân hiện vẫn đang rất nắng.

Đội hình ra sân hai đội:

U22 Việt Nam: Văn Toản, Đức Chiến, Ngọc Bảo, Tiến Dụng, Tấn Tài, Văn Hậu, Hùng Dũng, Việt Hưng, Thanh Sơn, Quang Hải, Tiến Linh.

U22 Lào: Xaysavath, Chanthanlangssy, Phomvongsa, Vong Chiengkham, Keohaman, Keophouvong, Thanakhanty, Sengvanny, Phetsivilay, Bounlovongsa, Bounkong.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam đấu U22 Lào: Bùi Tiến Dũng, Thành Chung, Bùi Tiến Dụng, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Đỗ Thanh Thịnh, Triệu Việt Hưng, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Tiến Linh.

Ở trận đấu này, HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của Trọng Hùng và Huỳnh Tấn Sinh do gặp chấn thương.

Phát biểu trước trận đấu:

HLV Park Hang-seo không có bất cứ phát biểu nào trước trận. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đã có mặt để theo dõi cả hai đối thủ. Chắc chắn rằng, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có được những phương án thích hợp để đối phó với U22 Lào ở trận đấu tiếp theo, nhằm có được 3 điểm, đồng thời giữ quân cho các trận đấu sau.

HLV Sundramoorthy: "U22 Việt Nam đã có được chiến thắng đậm 6-0 trước U22 Brunei, ở trận đấu này, họ không dùng cầu thủ hơn U22 nào trong phần lớn thời gian thi đấu. Họ thể hiện mình là ứng cử viên cho chức vô địch sau trận ra quân thắng 6-0 Brunei. Tuy nhiên khi gặp U22 Lào, có thể HLV Park Hang-seo sẽ phải thay đổi cả về chiến thuật lân cách dùng người. Cá nhân tôi cho rằng U22 Việt Nam sẽ dùng đội hình mạnh nhất để đấu U22 Lào".

Tỷ lệ đối đầu giữa hai đội bóng: Việt Nam thắng tuyệt đối.

Trong 8 lần đụng độ tại SEA Games, Việt Nam giành cả 8 chiến thắng trước Lào. Ở lần đầu tiên, SEA Games 1997 tại Jakarta (Indonesia), tuyển Việt Nam đã đánh bại Lào với tỉ số 2-1.

2 năm sau đó, dưới sự dẫn dắt của HLV Alfred Riedl, tuyển Việt Nam đã đè bẹp Lào với tỉ số 9-0, trong đó tiền đạo Lê Huỳnh Đức đã lập một cú poker và Văn Sỹ Hùng mang về một cú hat-trick cho riêng mình.

Từ năm 2001, khi môn bóng đá nam SEA Games bắt đầu giới hạn độ tuổi U23 (năm nay xuống còn U22), tuyển Việt Nam vẫn duy trì thành tích toàn thắng trước đối thủ. Năm 2003 là chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 và năm 2005 là tỷ số đậm 8-2.

Bốn chiến thắng tiếp theo của tuyển Việt Nam trước Lào vào các năm 2007, 2011, 2013 và 2015 lần lượt với các tỷ số 2-1, 3-1, 5-0 và 1-0.

15h00 chiều nay (28/11), U22 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 30.

Tính đến trước trận đấu, U22 Việt Nam đang tạm xếp vị trí thứ 1 bảng B với 3 điểm cùng hiệu số +6. Ở vị trí thứ 2 là Indonesia với 3 điểm hiệu số +2. Vị trí thứ 3 và thứ 4 lần lượt là U22 Lào và U22 Singapore mỗi đội có được 1 điểm. Hai vị trí cuối lần lượt là U22 Thái Lan và U22 Brunei chưa có điểm cùng hiệu số -2 và -6.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/truc-tiep-u22-viet-nam-vs-u22-lao-nam-chac-ngoi-dau-bang-20191128114701055.htm