Tiến Linh lập hat-trick, U-22 VN lại 'chơi tennis' ở SEA Games

U-22 Việt Nam dễ dàng giành chiến thắng đậm đà 6-1 trước U-22 Lào tại SEA Games 30. Tiền đạo Tiến Linh lập hat-trick, ba bàn còn lại của U-22 Việt Nam được ghi do công của Hùng Dũng, Trọng Hoàng và Quang Hải.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Trọng tài Srikrishna Ramaswamy thổi còi kết thúc trận đấu. Kết quả chung cuộc, U-22 Việt Nam giành chiến thắng “hủy diệt” U-22 Lào với tỉ số của một ván tennis 6-1.

Trọng Hoàng vào sân từ hiệp 2 và ghi 1 bàn thắng cùng một đường kiến tạo thành bàn.

Trọng Hoàng vào sân từ hiệp 2 và ghi 1 bàn thắng cùng một đường kiến tạo thành bàn.

Sau hai trận đầu tiên của bảng B, U-22 Việt Nam giành trọn 6 điểm, giữ vững ngôi đầu bảng với hiệu số 12-1. Thầy trò HLV Park Hang-seo đã có hai trận đấu liên tiếp ghi được 6 bàn thắng.

Ở trận đấu cùng giờ, U-22 Thái Lan giành chiến thắng 7-0 trước U-22 Brunei để có chiến thắng đầu tiên tại SEA Games 30.

Vaooooooooooooooooooooòo. Phút 90+3, Quang Hải có pha dứt điểm nhẹ nhàng trong vòng cấm nâng tỉ số lên 6-1 cho U-22 Việt Nam.

Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.

Phút 88, Trọng Hoàng tạt vào cho Hoàng Đức dứt điểm trống trải đưa bóng đi chệch cột dọc.

Trọng Hoàng ghi bàn nâng tỉ số lên 5-1.

Vaoooooooooooooooooòo. Phút 84, Thanh Sơn kiến tạo tuyệt đẹp loại bỏ hàng phòng ngự U-22 Lào cho Trọng Hoàng thoát xuống, dứt điểm chéo góc chính xác nâng tỉ số lên 5-1 cho U-22 Việt Nam.

Phút 83, các cầu thủ Việt Nam liên tiếp gây sóng gió về phía khung thành U-22 Lào với 2-3 pha dứt điểm liên tiếp. Trong đó, Hoàng Đức có pha xoay người dứt điểm rất khó nhưng thủ thành Xaysavath chơi xuất sắc kịp đẩy bóng cứu thua.

Phút 81, Văn Hậu kiến tạo cho Hoàng Đức thoát xuống tung cú sút vọt xà ở góc hẹp.

Phút 75, Tiến Linh rời sân nhường chỗ cho Hoàng Đức.

Quang Hải nhận được sự chăm sóc rất chu đáo của cầu thủ U-22 Lào.

Phút 71, Vong Chiengkham có pha sút phạt trực tiếp rất khó chịu từ xa, thủ môn Văn Toản phải vất vả lắm mới đẩy bóng cứu thua.

Phút 69, Tiến Linh sút bóng ngoài vòng cấm rất căng nhưng bóng đi ngay vào tay thủ thành Xaysavath.

Phút 67, Hùng Dũng rời sân nhường chỗ cho Đức Chinh.

Phút 63, Hùng Dũng và Quang Hải phối hợp bất ngờ nhưng ở tình huống cuối cùng Quang Hải lại sút bóng lên trời.

Phút 62, Phomvongsa vào bóng rất nguy hiểm khiến Việt Hưng nằm sân. Trọng tài không ngần ngại rút thẻ vàng phạt Phomvongsa.

Hùng Dũng ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 4-0.

Vaoooooooooooooooooooooooòo. Phút 60, từ quả đá phạt bên cánh phải, bóng được tạt vào rất đẹp cho Phetsivilay bật cao đánh đầu rất căng ở cự ly gần ghi bàn, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-4 cho U-22 Lào.

Vaooooooooooooooooooooòo. Phút 57, Trọng Hoàng tạt bóng như đặt cho Tiến Linh dứt điểm quyết đoán ghi bàn nâng tỉ số lên 4-0 cho U-22 Việt Nam. Như vậy, sau gần 1 giờ thi đấu, Tiến Linh đã lập hat-trick.

Hùng Dũng có bàn thắng đầu tiên tại SEA Games 30.

Vaoooooooooooooooooòo. Phút 54, U-22 Việt Nam có pha phối hợp bật tường rất hay xuyên thủng hàng phòng ngự Lào, Hùng Dũng thoát xuống sửa bóng vào góc xa trong tư thế đối mặt thủ thành Xaysavath, ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho U-22 Việt Nam.

Phút 53, Văn Hậu đi bóng rất hay bên cánh trái vượt qua hai cầu thủ Lào rồi tung cú sút cận thành rất căng nhưng thủ môn Xaysavath đã xuất sắc đổ người đẩy bóng cứu thua.

Phút 51, Văn Hậu tạt bóng rất đẹp cho Việt Hưng băng xuống dứt điểm cận thành một chạm đưa bóng đi vọt xà trước khung thành trống trải.

Phút 48, Việt Hưng đá phạt góc vào cho Đức Chiến bật cao đánh đầu cận thành sượt bóng rất đáng tiếc.

Đầu hiệp 2, HLV Park Hang-seo đã tung Trọng Hoàng vào sân thay Tấn Tài.

Trọng tài thổi còi cho hiệp 2 bắt đầu.

Tiến Linh mở tỉ số 1-0 cho U-22 Việt Nam. Nguồn: YouTube

Tiến Linh ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Nguồn: YouTube

Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1. Cú đúp của Tiến Linh đã giúp U-22 Việt Nam tạm dẫn U-22 Lào 2-0 sau 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Văn Hậu ghi bàn nhưng trọng tài không công nhận.

Phút 45+1, Hùng Dũng tung cú sút xa đưa bóng đi vọt xà.

Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

Ở trận đấu cùng giờ, phải đến phút cuối hiệp 1, Supachai mới ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho U-22 Thái Lan trước đối thủ yếu nhất bảng U-22 Brunei. Chỉ 2 phút sau, Thái Lan đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.

Phút 38, Đức Chiến sút phạt rất căng từ khoảng cách hơn 35 m đưa bóng đi đập hàng rào U-22 Lào.

Phút 32, hai đội được tạm nghỉ uống nước do thời tiết ở sân Binan hiện rất nắng nóng.

Việt Hưng tranh bóng với cầu thủ Lào.

Phút 31, Đức Chiến tung cú sút xa rất căng nhưng thủ môn Xaysavath kịp đổ người đẩy bóng ra.

Phút 27, Tấn Tài tạt bóng vào hơi cao, Tiến Linh vẫn có thể bật cao đánh đầu rất khó chịu, tuy nhiên thủ môn Xaysavath đã chơi tỉnh táo cản phá thành công.

Bàn thắng bị từ chối!!!!!!!! Phút 20, Văn Hậu thoát xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Lào ghi bàn nhưng không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị. Tuy nhiên, ở tình huống này, Văn Hậu hoàn toàn không ở thế việt vị.

Chưa đầy 20 phút thi đấu, Tiến Linh đã ghi được hai bàn thắng.

Vaoooooooooooooòo. Phút 17, Tấn Tài cướp bóng trong chân cầu thủ Lào rồi kiến tạo cho Tiến Linh thoát xuống sút bóng chéo góc vào lưới trong tư thế đối mặt thủ môn Xaysavath. 2-0 cho Việt Nam.

Phút 13, từ quả đá phạt của Quang Hải, Ngọc Bảo bật cao đánh đầu đưa bóng đi ra ngoài.

Phút thứ 10, thủ thành Văn Toản phải lao ra ngoài đánh đầu phá bóng ra biên trước khi cầu thủ Lào kịp dứt điểm.

Tiến Linh mở điểm cho U-22 Việt Nam.

Vaoooooooooooooooooòo. Ngay phút thứ 3, Thanh Sơn có pha kiến tạo cho Tiến Linh. Tận dụng sự chần chừ của hậu vệ Lào, Tiến Linh rất nhanh lao tới đẩy bóng thoát xuống đối mặt thủ môn Xaysavath. Sau đó, Tiến Linh dễ dàng gẩy bóng qua người thủ thành của Lào, ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho U-22 Việt Nam.

Ban huấn luyện U-22 Việt Nam trong lễ hát quốc ca Việt Nam.

Trọng tài thổi còi cho trận đấu bắt đầu. U-22 Lào là đội giao bóng trước.

Đội hình ra sân của U-22 Việt Nam. ẢNH: VFF.ORG.VN

Ở trận đấu này, U-22 Việt Nam ra sân với trang phục truyền thống toàn đỏ. U-22 Lào xuất phát với trang phục toàn trắng.

U-22 Việt Nam...

.... U-22 Lào ra sân khởi động trong thời tiết nắng nóng.

Trọng tài điều khiển chính trận đấu này là ông Srikrishna Ramaswamy, người Ấn Độ. Hai trợ lý trọng tài là ông Sumanta Dutta (Ấn Độ) và Kent Gobuyan (Philippines). Trọng tài thứ tư là Linjun Talaver (Philippines).

Một số CĐV Việt Nam đến sân sớm cổ vũ cho thầy trò ông Park. ẢNH: MINH TUẤN

Đội hình của U-22 Việt Nam thi đấu với U-22 Lào có rất nhiều sự thay đổi so với trận thắng U-22 Brunei trước đó, cụ thể thầy Park thay đổi đến 8 vị trí.

Trong khung thành, thủ môn Văn Toản sẽ thay Tiến Dũng. Hàng hậu vệ Đức Chiến cùng Tiến Dụng thay Thành Chung, Tấn Sinh hợp cùng Ngọc Bảo thành bộ ba trung vệ. Văn Hậu thay Thanh Thịnh đá cánh trái, cánh phải vẫn thuộc về Tấn Tài.

Ở trung tâm hàng tiền vệ, trong khi Việt Hưng vẫn có suất đá chính thì Thái Quý nhường chỗ cho Hùng Dũng. Hoàng Đức, Trọng Hùng sẽ được thay bằng Quang Hải và Thanh Sơn. Trong khi đó, Tiến Linh thế chỗ Đức Chinh đá cao nhất trên hàng công U-22 Việt Nam.

Đội hình ra sân của hai đội.

Đội trưởng Quang Hải cũng được ông Park tung ra sân ngay từ đầu thay cho Hoàng Đức. Văn Hậu và Hùng Dũng cũng được đá chính ở trận này.

Đội hình ra sân của hai đội:

U-22 Việt Nam: Văn Toản, Đức Chiến, Ngọc Bảo, Tiến Dụng, Tấn Tài, Văn Hậu, Hùng Dũng, Việt Hưng, Thanh Sơn, Quang Hải, Tiến Linh.

U-22 Lào: Xaysavath, Chanthanlangssy, Phomvongsa, Vong Chiengkham, Keohaman, Keophouvong, Thanakhanty, Sengvanny, Phetsivilay, Bounlovongsa, Bounkong.

---------------------------------------------------------------------

Bóng đá Lào gây sốc ở SEA Games 30 khi cầm hòa thành công U-22 Singapore 0-0 trong thế trận sòng phẳng. Vì thế, U-22 Việt Nam không thể chủ quan khi gặp U-22 Lào.

15h hôm nay (28-11), U-22 Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ hai bảng B SEA Games 30 gặp U-22 Lào trên sân Binan.

Bóng đá Lào dưới thời HLV người Singapore Sundramoorthy đang tiến bộ không ngừng. Lối chơi của Lào đã trở nên chắc chắn và khó lường hơn trước rất nhiều. Họ không còn đá theo kiểu ngây thơ để rồi thua dễ như trước.

U-22 Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ bằng chiến thắng Brunei 6-0.

Điều đó được chứng minh ở trận đấu U-22 Lào xuất sắc cầm hòa U-22 Singapore 0-0 ở lượt trận đầu tiên. Đáng nói hơn, nếu may mắn và dứt điểm chính xác thì U-22 Lào đã rời sân bằng một chiến thắng.

Đội U-22 Lào cũng có thành tích rất ấn tượng thời gian gần đây. U-22 Lào từng thắng Philippines 3-2 và chỉ chịu thua Malaysia sát nút với tỉ số 0-1. Ở hai trận đấu khác, Lào thua Trung Quốc 0-5 và thắng Đài Loan 2-0.

Về thành tích đối đầu ở cấp độ U-23, Lào toàn thua Việt Nam trong cả ba trận đấu. Trận thua đậm nhất của Lào trước Việt Nam là 0-5, trận thua ít nhất là 0-1 và trận còn lại kết thúc với tỉ số 3-1 cho Việt Nam.

HLV Sundramoorthy có khởi đầu SEA Games khá tốt cùng U-22 Lào.

Trước trận đấu, HLV Sundramoorthy đã có những phát biểu rất tôn trọng U-22 Việt Nam: “Tôi biết U-22 rất mạnh nên chúng tôi phải chơi hết sức thận trọng. U-22 Lào đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này. Tôi đánh giá cao U-22 Việt Nam. Qua trận đấu này, các cầu thủ của tôi sẽ học được nhiều điều bổ ích từ U-22 Việt Nam. U-22 Lào sẽ thi đấu tập trung cao độ và hết mình trong mọi tình huống”.

Trong khi đó, ở trận đấu này, HLV Park Hang-seo có thể tính toán đưa một số trụ cột vào sân nhằm tìm sự gắn kết với các cầu thủ khác, cũng như giúp họ làm quen với mặt sân cỏ nhân tạo. Quan trọng hơn, Lào là đội bóng không thể xem thường nên thầy Park chắc chắn sẽ có những toan tính an toàn nhằm đảm bảo chiến thắng cho U-22 Việt Nam.

HLV Park Hang-seo lần đầu nếm trải hương vị SEA Games trong trận U-22 Việt Nam gặp U-22 Brunei.

Một số trụ cột như Hùng Dũng, Văn Hậu, thậm chí là Quang Hải có thể ra sân ở trận đấu này. Tuy nhiên, Tấn Tài, Trọng Hùng nhiều khả năng sẽ được nghỉ để tránh chấn thương nặng hơn.

Bóng đá Lào chưa bao giờ là đối thủ của Việt Nam ở mọi cấp độ và mỗi khi gặp Việt Nam là Lào lại thua. Dù Lào đang có những tiến bộ rõ rệt nhưng chỉ cần thầy trò HLV Park Hang-seo tôn trọng đối thủ và thi đấu tập trung thì một chiến thắng là điều nằm trong tầm tay của U-22 Việt Nam.

Mà tôn trọng mọi đối thủ là phẩm chất chưa bao giờ mất đi của các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo…

Dự đoán: U-22 Việt Nam thắng Lào 3-0.

Tấn Sinh chấn thương nhẹ trong trận đấu với U-22 Brunei.

Đội hình dự kiến của hai đội:

U-22 Việt Nam: Tiến Dũng, Đức Chiến, Thành Chung, Tiến Dụng, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Hùng Dũng, Việt Hưng, Quang Hải, Hoàng Đức, Đức Chinh.

U-22 Lào: Xaysavath, Phomvongsa, Kongmathilath, Thanakhanty, Sengvanny, Bounglovongsa, Phesivilay, Somlith, Thinolath, Vong Chiengkham, Keohaman.

PHẠM QUANG - ẢNH: ANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/tien-linh-lap-hattrick-u22-vn-lai-choi-tennis-o-sea-games-873363.html