Tiền lẻ rải khắp phủ Tây Hồ ngày rằm tháng giêng

Hàng nghìn người dân sau khi kéo về phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) để lễ Phật, dâng sao giải hạn, cầu sức khỏe bình an…, vào ngày Rằm tháng Giêng (còn gọi là Tết Nguyên tiêu) đã rải tiền lẻ khắp nơi.

Từ sáng sớm đến chiều ngày 19/2 (tức ngày 15 tháng Giêng âm lịch), hàng nghìn người dân đã kéo về phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) để thắp hương lễ Phật, dâng sao giải hạn, cầu sức khỏe bình an…, nhân dịp Rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên tiêu.

Do lượng người kéo về phủ Tây Hồ quá đông, nên khắp các ngả đường dẫn vào đây đều chật cứng, và luôn trong tình trạng quá tải.

Người dân đến đây đều mang theo rất nhiều đồ lễ.

Ai đến phủ Tây Hồ cũng cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất đến mình, người thân và gia đình sang năm mới vì nhiều người quan niệm đây là ngày cúng rằm đầu tiên của một năm mới.

Do lượng người quá đông, nên một số người dân phải đội mâm lễ lên đầu để di chuyển vào phủ Tây Hồ.

Chắp tay cầu nguyện.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV vẫn còn xuất hiện nhiều hình ảnh không đẹp mắt khi người dân đến phủ Tây Hồ vào ngày Rằm tháng Giêng do mang theo nhiều vàng mã, đồ lễ đặt chồng chất, lộn xộn lên nhau.

Rất nhiều lễ vật người dân mang đến phủ Tây Hồ để cầu mong những điều tốt đẹp cho năm mới.

Tranh nhau đặt lễ vật lên điện thờ.

Mặc dù ở trước mỗi ban thờ trong phủ Tây Hồ đều có hòm công đức, nhưng nhiều người lại rải tiền lẻ ngay lên trên kệ.

Tiền lẻ được rải nhiều góc trong phủ Tây Hồ.

Khu vực lò hóa vàng mã ở phủ Tây Hồ luôn đỏ rực lửa trong ngày Rằm tháng Giêng.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-tien-le-rai-khap-phu-tay-ho-ngay-ram-thang-gieng-1187888.html