Tiên Lãng, Hải Phòng: Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND và Phó Bí thư Đảng ủy sai phạm trong dồn điền đổi thửa

Năm 2015, khi thực hiện dồn điền đổi thửa, thôn Tự Tiên tự ý quy hoạch chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở đấu giá, thu tiền của các hộ, làm nảy sinh mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân, khiến ruộng đất bị bỏ hoang, đời sống của các hộ dân gặp nhiều khó khăn. Sau khi làm rõ nguyên nhân, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tiên Lãng (TP Hải Phòng) vừa công bố các quyết định kỷ luật Đảng đối với nguyên Chủ tịch UBND và Phó Bí thư Đảng ủy xã Tiên Minh.

Theo đó, UBKT Huyện ủy Tiên Lãng quyết định thi hành kỷ luật về Đảng với hình thức khiển trách về Đảng đối với ông Nguyễn Đức Đô, nguyên Chủ tịch UBND xã Tiên Minh (nhiệm kỳ 2011-2016) và ông Phan Đức Dong, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã.

Tại buổi họp chiều 9/11, Đảng ủy xã Tiên Minh biểu quyết cảnh cáo về Đảng đối với ông Phan Hữu Phượng, Bí thư chi bộ thôn Tự Tiên. Do tính chất nghiêm trọng của sai phạm, Huyện ủy Tiên Lãng đề nghị Đảng ủy xã Tiên Minh xem lại hình thức kỷ luật.

Thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, tháng 9/2015, thôn Tự Tiên với 354 hộ tổ chức họp bàn, lấy phiếu biểu quyết của các hộ dân về phương án chia ruộng, đồng thời bàn việc hiến, góp đất chung làm quy hoạch với mức 92m2/khẩu. Tổng diện tích góp là hơn 126.800m2 để xây dựng các công trình phúc lợi của xã, thôn như: làm giao thông thủy lợi nội đồng, sân vận động, mở rộng nghĩa trang, đất khoán thầu… Trong đó, 12.700m2 đất vị trí từ cầu ông Tung đi xã Toàn Thắng, sát theo đường trục của xã sẽ làm khu dân cư mới, bán đấu giá đất.

Tháng 11/2015, lãnh đạo thôn, Ban dồn điền đổi thửa thôn xây dựng phương án dồn điền đổi thửa, trong đó có nội dung quy hoạch 12.700m2 đất nông nghiệp để chia lô, đấu giá, lấy kinh phí làm giao thông thủy lợi nội đồng. Khu đất này là đất nông nghiệp giao ổn định theo Nghị định 64 của Chính phủ cho 39 hộ dân đội 5 thôn Tự Tiên. Khi họp lấy ý kiến nhân dân về phương án dồn điền đổi thửa, chỉ có 8/39 hộ đội 5 họp bàn, nhất trí. Do đó, ngày 3/11/2015, một số hộ dân có đơn kiến nghị gửi thôn và UBND xã không đồng tình việc đấu giá diện tích đất ven đường trục. Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của xã Tiên Minh, khu vực ven đường trục thôn từ cầu ông Tung đi xã Toàn Thắng là đất trồng lúa nước.

Người dân đội 5 xót xa ruộng đất để không, cỏ mọc um tùm.

Mặc dù vậy, bản “nghị quyết” họp dân của thôn Tự Tiên vẫn được ghi với nội dung: phát động nhân dân cho thôn vay tiền đấu giá khu đất 12.700m2 nói trên để thôn làm giao thông thủy lợi nội đồng. Theo quy hoạch của thôn, mỗi lô đất ven trục đường thôn có diện tích 250m2; mỗi lô khu vực phía sau trường mầm non có diện tích 300m2. Việc sử dụng đất góp để quy hoạch đấu giá đất và vay tiền ứng trước được phát công khai trên loa truyền thanh nhưng lại không được chi bộ, lãnh đạo thôn báo cáo với Đảng ủy, UBND xã. Đến cuối tháng 11/2015, 29 cá nhân, gia đình cho Ban phát triển xây dựng nông thôn mới thôn Tự Tiên vay tổng cộng 1 tỷ 35 triệu đồng để được “quyền” mua đấu giá 41 lô đất (trong đó có 39 lô hai bên đường trục từ cầu ông Tung đi xã Toàn Thắng, 2 lô khu vực phía sau trường mầm non). Ngoài ra, 29 hộ, cá nhân này tự nguyện đóng góp cho thôn mức 300.000 đồng/lô đất với 41 lô, tổng số 12,3 triệu đồng. Đến cuối tháng 12/2015, sau khi sai phạm bị phát hiện, Ban phát triển xây dựng nông thôn mới thôn Tự Tiên trả lại toàn bộ số tiền vay 1 tỷ 35 triệu đồng và 12,3 triệu đồng tiền chi phí cho các hộ.

Sau khi xảy ra sự việc vi phạm pháp luật về quản lý đất đai ở thôn Tự Tiên, xã Tiên Minh vào tháng 3/2016, UBND huyện Tiên Lãng quyết định thành lập đoàn thanh tra, xác minh, kết luận: phương án dồn điền đổi thửa thôn Tự Tiên, quy hoạch 12.700m2 đất nông nghiệp thành quỹ đất ở của thôn để đấu giá, đấu thầu là vi phạm quy định pháp luật về đất đai. Về phía UBND xã Tiên Minh, Ban chỉ đạo thực hiện dồn điền, đổi thửa xã chưa sát sao kiểm tra, hướng dẫn việc dồn điền đổi thửa ở thôn Tự Tiên. Thậm chí, khi thôn tự Tiên phát công khai trên loa truyền thanh của xã về việc vận động các hộ ứng tiền xin đấu giá đất, UBND xã vẫn không kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời. Trong sự việc trên có trách nhiệm của ông Nguyễn Đức Độ, nguyên Chủ tịch UBND xã Tiên Minh và một số cán bộ, công chức xã là đảng viên cư trú, sinh hoạt tại thôn Tự Tiên.

Mỹ Hạnh

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/tien-lang-hai-phong-ky-luat-nguyen-chu-tich-ubnd-va-pho-bi-thu-dang-uy-sai-pham-trong-don-dien-doi-thua.html