Mã CK | Giá khớp | Khối lượng khớp (CP) | Thay đổi | |
---|---|---|---|---|
TV4 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 | 14,500 | 0.1 |
Nguồn: cophieu68.vn
Vụ hình nộm giống Tổng thống Erdogan xuất hiện tại Stockholm đã tạo ra căng thẳng ngoại giao mới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển trong lúc quốc gia Bắc Âu này đang nỗ lực gia nhập NATO.
Việc cung cấp điện đến năm 2020 về cơ bản đáp ứng nhưng vẫn tiềm ẩn một số rủi ro về nguồn nhiên liệu, đối mặt với nguy cơ thiếu điện. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, từ đó giảm sức hấp dẫn của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 2/6.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 28/11 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Israel vô hiệu hóa lãnh đạo chủ chốt của Hamas, tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ nói về gói viện trợ khủng, Pheu Thai có chủ tịch mới… là một số tin quốc tế đáng chú ý 24 giờ qua.
Thời gian gần đây, tại Thụy Điển đã xảy ra một số cuộc biểu tình khi có các vụ phá hoại hoặc đốt các bản sao kinh Koran gây phẫn nộ trong cộng đồng người Hồi giáo.
Nga đánh mạnh Kharkiv, Ukrai nói ý đồ muốn Kiev đem quân từ phía nam về bảo vệ; Ukraine ép sát sườn phía bắc, nam Bakhmut; Ukraine tấn công nhiều vùng của Nga; Nga lên tiếng việc Kiev sẽ nhận F-16.
Một vụ bê bối gián điệp lớn bắt đầu ở Thụy Điển cách đây hơn một năm đã kết thúc. Cơ quan tình báo Thụy Điển cáo buộc doanh nhân Nga Sergey Skvortsov định cư ở nước này có liên hệ với tình báo quân đội Nga và tham gia các hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, gần đây, Sergey Skvortsov đã được Tòa án Stockholm tuyên trắng án. Vậy Sergey Skvortsov làm cách nào để biện minh cho mình?
Đề án tái cơ cấu đặt mục tiêu đưa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thành tập đoàn kinh tế mạnh, kinh doanh bền vững, hiệu quả và có lãi, với tăng trưởng doanh thu bình quân 7-10%.
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (mã TV4) mới thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
Công ty này còn trả cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền với tỉ lệ 35%.
Phiên giao dịch cuối tuần, ngày 7/6, thị trường giao dịch giằng co, áp lực bán gia tăng đầu phiên chiều khiến chỉ số suy yếu, lui về mốc tham chiếu nhưng lực cầu đã quay lại giúp VN-Index hồi phục bật tăng hơn 4 điểm khi đóng cửa, lên mức 1.287,58 điểm.
Các đảng cánh tả và đảng Xanh đang giành được lợi thế trên khắp khu vực Bắc Âu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu ngày 9/6, trong khi sự ủng hộ dành cho các đảng cực hữu ở khu vực này giảm dần.
Mặc dù khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch hôm nay song VN-Index vẫn duy trì sắc xanh đến cuối phiên. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VN-Index tăng 3,09 điểm, giao dịch quanh mức 1.290 điểm. HNX-Index tăng 0,59 điểm, giao dịch quanh mức 245 điểm.
Mặc dù chỉ số giằng co ngay từ đầu phiên với áp lực bán gia tăng song kết phiên lại là màu xanh của các chỉ số. VN-Index tăng 9,24 điểm, lên mức 1.254,56 điểm; HNX-Index tăng 0,97 điểm, lên mức 238,56 điểm. Độ rộng toàn thị trường nghiêng về bên mua với 435 mã tăng và bên bán có 326 mã giảm. Sắc xanh chiếm ưu thế trong rổ VN30 với 22 mã tăng, 7 mã giảm và 1 mã tham chiếu.
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành du lịch đón trên 8,8 triệu lượt khách quốc tế - tăng 58,4% so với cùng kỳ năm trước. Sức tăng của ngành du lịch kéo theo loạt cổ phiếu hàng không tăng 'nóng', có cổ phiếu đạt mức tăng 200% từ đầu năm.
Kết phiên giao dịch hôm nay là màu xanh của các sàn giao dịch với VN-Index tăng 5,75 điểm, tương đương 1.267,68 điểm. Rổ VN30 tăng 1,42 điểm, ở mức 1.284,88 . HNX tăng 1,11 điểm, tương đương 242,83 điểm.
Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Phú Yên giải quyết dứt điểm những sai phạm liên quan giao đất, đấu giá đất, lựa chọn nhà đầu tư... tại các dự án lớn của địa phương này…