Tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai vẫn chưa tới tay nông dân

Sau khi UBND tỉnh Hà Tĩnh ký quyết định cấp kinh phí hỗ trợ, UBND huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cũng đã ký quyết định 'Cấp ứng kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất lúa vụ Xuân năm 2017' phân bố nguồn kinh phí về các địa phương để hỗ trợ cho dân. Tuy nhiên, đến nay UBND thị trấn Thạch Hà vẫn chưa chi trả cho dân.

Vụ Xuân 2017, hàng trăm hộ dân thị trấn Thạch Hà trồng lúa bị mất trắng do bệnh đạo ôn.

Baotintuc.vn nhận được phản ánh của người dân thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh về việc chính quyền địa phương đang “om” tiền hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh sản xuất vụ lúa Xuân 2017 của người dân suốt nhiều tháng qua mà chưa chi trả cho dân. Sự chậm trễ này khiến người dân đang nghi ngờ về động cơ “om” tiền của lãnh đạo chính quyền địa phương để trục lợi cá nhân (?) …

Ngày 11/7/2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định số 1933/QĐ-UBND về việc "Cấp ứng kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất lúa vụ Xuân năm 2017".

Chị Lê Thị Bình, thuộc hộ nghèo ở thị trấn Thạch Hà cho biết: “Vụ Đông Xuân 2017, gia đình tôi làm 1,8 mẫu ruộng thì cấy cả 1,8 mẫu lúa Thiên ưu 8 nên mất trắng. Từ khi mất mùa đến nay, cuộc sống của gia đình tôi ngày càng khó khăn vì mấy đứa con đang tuổi đi học, chồng bệnh tật không làm được việc gì”.

Ông Nguyễn Văn B. – một hộ dân khác cũng bức xức cho biết: “Khi nghe cán bộ tuyên truyền Thiên ưu 8 là giống lúa cao sản, kháng trừ sâu bệnh, nhất là bệnh đạo ôn, dân chúng tôi nghe theo, bỏ tiền ra mua với giá 33.000 đồng/kg giống về gieo cấy nhưng sau lúa bị bệnh đạo ôn cổ bông nên mất trắng. Nghe nói được tỉnh hỗ trợ tiền nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa được. Ở các địa phương khác, người dân đã nhận được tiền hỗ trợ. Riêng ở thị trấn Thạch Hà, tiền vẫn chưa về đến tay người dân”.

Ngày 18/8/2017, UBND huyện Thạch Hà cũng ký quyết định cấp ứng kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất lúa vụ Xuân năm 2017, phân bổ ngân sách 5.118.340.000 đồng cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong vụ Xuân 2017, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 21.500 ha/58.787 ha lúa bị bệnh đạo ôn cổ bông; trong đó, hơn 7.600 ha thiệt hại từ 30 đến 70%, hơn 13.000 ha thiệt hại hơn 70%. Thạch Hà là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 3.382ha lúa bị thiệt hại.

Sau khi UBND tỉnh Hà Tĩnh có Quyết định số 1933/QĐ-UBND về việc "Cấp ứng kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất lúa vụ Xuân năm 2017", UBND huyện Thạch Hà cũng ra quyết định số 3903/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 về việc cấp ứng kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất lúa vụ Xuân năm 2017. Đồng thời phân bổ ngân sách 5.118.340.000 đồng cấp cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong đợt hỗ trợ này, UBND thị trấn Thạch Hà được phân bổ 73.500.000 đồng để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất lúa vụ Xuân năm 2017. Thế nhưng số tiền này vẫn đang nằm trong tài khoản của UBND thị trấn Thạch Hà mà chưa chi trả cho các hộ dân…

Giải thích nguyên nhân hiện nay nguồn tiền này vẫn chưa cấp phát được cho dân, ông Nguyễn Trọng Thành - Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà cho biết, do diện tích lúa thiệt hại các tổ dân phố lập danh sách báo lên nhiều hơn so với phê duyệt nguồn kinh phí hỗ trợ của huyện nên Thị trấn đang phải rà soát lại danh sách để phân bổ nguồn tiền về với các hộ dân. Hơn nữa hiện UBND huyện chưa có hướng dẫn cụ thể để chi trả nguồn tiền này nên thị trấn cũng đang rất khó khăn xác định đối tượng chi trả.

Tuy nhiên, khác với những ý kiến của ông Nguyễn Trọng Thành, ông Trần Việt Hà, chủ tịch UBND huyện Thạch Hà thì đây là nguồn kinh phí hỗ trợ mang tính cần thiết cho dân thì UBND thị trấn phải chi trả cho dân sau khi có quyết định của UBND huyện. Số liệu thiệt hại đã được phê duyệt rất rõ ràng và có danh sách kèm theo thì không cần phải chờ hướng dẫn nào nữa...

Bài và ảnh: Châu Anh

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/tien-ho-tro-thiet-hai-do-thien-tai-van-chua-toi-tay-nong-dan-20171107160010942.htm