Tiền hậu bất nhất, ông Donald Trump lại tuyên bố sốc về Syria

Trong khi Tổng thống Donald Trump nhắc lại ý định rút quân khỏi Syria, thì quân đội Mỹ được cho là đang lên kế hoạch điều thêm lực lượng đến giành chỗ đứng ở phía bắc nước này.

Xe của quân đội Mỹ ở Aleppo ngày 9.3.2017. Ảnh: Reuters

"Tôi muốn rút lui, tôi muốn đem quân về nhà, tôi muốn bắt đầu tái thiết đất nước" - RT dẫn lời ông Donald Trump phát biểu hôm 3.4 trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng với lãnh đạo các nước Baltic. Tổng thống Mỹ đồng thời nói rằng "sứ mệnh chính" đánh bại IS ở Syria "gần như đã hoàn thành".

Hứa hẹn đưa ra quyết định rút quân "rất nhanh", ông Donald Trump lưu ý, Mỹ chẳng thu được gì "ngoài 7 tỉ USD" tiêu tốn ở Trung Đông trong 17 năm qua. "Nó rất tốn kém với đất nước chúng tôi và nó giúp các nước khác nhiều hơn là giúp chúng tôi"- ông Donald Trump nói.

Nhắc lại quyết tâm rút 2.000 quân Mỹ khỏi Syria, song ông Donald Trump gợi ý rằng Mỹ có thể sẵn sàng ở lại Syria nếu các đồng minh Trung Đông, như Saudi Arabia, trả tiền cho việc triển khai quân đội Mỹ.

Sự hiện diện tiếp tục của Mỹ ở Syria được cho là đã được ông Donald Trump và Thái tử Saudi Mohammed bin Salman bàn thảo trong chuyến thăm Mỹ 3 tuần vừa qua. Saudi Arabia coi sự hiện diện của Mỹ tại Syria là bệ đỡ chống lại sự ảnh hưởng của Iran trong khu vực.

"Saudi Arabia rất quan tâm đến quyết định của chúng tôi. Và tôi đã nói rằng, các bạn biết đó, các bạn muốn chúng tôi ở lại? Có lẽ các bạn sẽ phải trả tiền đấy" - Tổng thống Mỹ nói.

Trong khi đó Syria liên tục phản đối sự hiện diện quân sự của Mỹ ở nước này, nói rằng việc triển khai quân là vi phạm chủ quyền Syria. Tổng thống Bashar al-Assad từng gọi quân đội nước ngoài là "kẻ xâm lược".

Tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo, Mỹ dường như đang có kế hoạch ở lại Syria trong một thời gian dài để "giải thể nhà nước Syria" dưới chiêu bài đấu tranh chống khủng bố.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tien-hau-bat-nhat-ong-donald-trump-lai-tuyen-bo-soc-ve-syria-599472.ldo