Tiền Hải (Thái Bình): Sai phạm trong quản lý đất đai 2 lãnh đạo xã bị khởi tố

Chuyển đổi 11.211m2 đất trồng lúa thành đất nghĩa trang, Chủ tịch và Phó chủ tịch xã Đông Minh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố điều tra.

Đó là ông Tô Xuân Đam (SN 1964) - Chủ tịch UBND xã Đông Minh và ông Ngô Văn Bừng (SN 1971) - Phó chủ tịch UBND xã Đông Minh. Cả hai đều trú quán tại thôn Thanh Lâm, xã Đông Minh (huyện Tiền Hải, Thái Bình).

Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình, năm 2017 để đạt được tiêu chí về môi trường (tiêu chí số 17) trong xây dựng nông thôn mới ông Tô Xuân Đam – Chủ tịch UBND xã Đông Minh đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới khảo sát, thu hồi, chuyển đổi đất trồng lúa khu đất giáp nghĩa trang cũ tại thôn Đồng Châu thành đất nghĩa trang.

Phần đất nghĩa trang mở rộng từ đất nông nghiệp tại Đồng Châu

Phần đất nghĩa trang mở rộng từ đất nông nghiệp tại Đồng Châu

Theo sự chỉ đạo của ông Đam, các ông Ngô Văn Bừng – PCT UBND xã, ông Phùng Viết Tuấn và ông Nguyễn Văn Lộc – công chức địa chính đã tính toán lên phương án xây dựng, mở rộng nghĩa trang thôn Đồng Châu. Được sự đồng ý của ông Đam với phương án lập ra, các ông Bừng, Tuấn, Lộc đã thuê thợ san lấp mặt bằng khu đất trồng lúa do UBND xã Đông Minh quản lý, thu hồi của 2 hộ dân và tiến hành xây dựng các hạng mục nhà quân trang 79,7m2, khu đất cát táng 7.488m2, khu đất hung táng 1.939m2... Với tổng diện tích chuyển đổi 11.211m2. Sau khi hoàn thành các hạng mục, ông Đam đã chỉ đạo chia khu cát táng thành 85 lô (trong đó có: 48 lô diện tích 75m2, 36 lô diện tích 90m2 và 1 lô diện tích 400m2) để giao cho các hộ gia đình với mức giá 200 nghìn đồng/m2.

Kết quả, ông Đam đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền chuyển đổi 11.211m2 đất nông nghiệp thành đất nghĩa trang, giao cho 62 hộ gia đình với diện tích 7.488 đất lúa để sử dụng cát táng với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Toàn bộ quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng trên, UBND xã Đông Minh đều không báo cáo, không làm thủ tục và không được phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng, giao đất. Hành vi của ông Đam, ông Bừng là hành vi vượt quá thẩm quyền, vi phạm Luật Đất đai năm 2013 – kết luận nêu rõ.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Văn Nghiêm - Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải cho biết, huyện Tiền Hải đã tống đạt quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy và tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 19/7) đối với hai lãnh đạo xã Đông Minh.

Trước đó, ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 88 về vi phạm các quy định trong quản lý đất đai tại thôn Đồng Châu, xã Đông Minh (huyện Tiền Hải, Thái Bình).

Xét thấy hành vi vi phạm của Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND xã Đông Minh đến mức phải xử lý hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối ông Tô Xuân Đam và ông Ngô Văn Bừng. Hiện 2 lãnh đạo xã Đông Minh đang được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Lan Vũ

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/tien-hai-thai-binh-sai-pham-trong-quan-ly-dat-dai-2-lanh-dao-xa-bi-khoi-to-154510.html