Tiền Hải diễn tập ứng phó với bão và xử lý sạt đê

Chiều 14-9, UBND huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình tổ chức diễn tập ứng phó với bão và xử lý sạt trượt mái chân đê, kè với sự tham gia của gần 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn các xã ven biển huyện Tiền Hải.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Tiền Hải thực hành xử lý sạt lở bờ đê. Ảnh: Hợp Khánh

Tình huống đặt ra là khi bão số 5 đổ bộ vào Thái Bình với cường độ rất mạnh trên cấp 12, kèm theo mưa to, gió lớn khiến đoạn đê biển số 5 thuộc địa phận xã Nam Phú, huyện Tiền Hải có nguy cơ sạt lở đê, ảnh hưởng đến hoa màu và đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Trước tình hình trên, UBND huyện Tiền Hải triệu tập cuộc họp bất thường với sự tham gia của các lực lương Quân sự, Công an, Biên phòng cùng các ban, nghành của huyện nhằm đề ra biện pháp xử lý. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng để ứng cứu đoạn đê trên và chuẩn bị nhân lực, vật lực để gia cố đoạn đê bị sạt lở.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các đơn vị tham gia diễn tập đã có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ và nhanh chóng, xử lý tốt các tình huống đề ra. Qua cuộc diễn tập giúp các đơn vị chức năng của huyện Tiền Hải chủ động trong mọi tình huống, phối hợp hiệp đồng cơ động ứng cứu khi có tình huống xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong mùa mưa bão.

Kết thúc diễn tập, UBND huyện Tiền Hải đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia diễn tập.

Hợp Khánh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tien-hai-dien-tap-ung-pho-voi-bao-va-xu-ly-sat-de/