Tiền Giang: Xót xa nữ sinh lớp 9 tử vong trong phòng ngủ, nghi do ngạt khí vì đốt giấy

Không thấy em T. thức dậy đi học nên người thân đã lên phòng kiểm tra thì bất ngờ phát hiện nạn nhân đã tử vong trong phòng ngủ.

Hiện trường phát hiện em T. tử vong. Ảnh: VOV

Hiện trường phát hiện em T. tử vong. Ảnh: VOV

Ngày 7/11, cơ quan chức năng huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một nữ sinh tử vong ngay tại phòng ngủ, xảy ra trên địa bàn huyện.

Nạn nhân là em Nguyễn Võ C.T. (14 tuổi), học sinh Trường THCS Tân Hiệp, huyện Châu Thành.

Cụ thể, theo thông tin trên Zing.vn, vào khoảng 6h cùng ngày, bà Nguyễn Thị B. (70 tuổi) ngụ ấp Tân Lược I, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành (tỉnhTiền Giang) không thấy cháu ngoại là em T. thức dậy đi học như mỗi ngày, nên đã mở cửa phòng ngủ của T. để đánh thức cháu.

Khi mở cửa phòng ra thì bà B bất ngờ khi phát hiện bé Nguyễn Võ C.T. nằm ngửa bất động nên đã hô hoán mọi người trong nhà. Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng không may, em T. đã tử vong.

VOV đưa tin, khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định em T. tử vong do ngạt khí. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện đồ đạc trong phòng để lung tung; gần chỗ T. nằm còn có một cái thau nhôm dùng để đốt giấy vụn.

Được biết, em T. là con út trong gia đình có 3 chị em gái. Bình thường, T. rất ngoan hiền và là học sinh giỏi nhiều năm liền. Em ở với bà ngoại và ngủ riêng trong phòng có diện tích khoảng 6 mét vuông.

Buổi tối trước khi xảy ra sự việc, T. bị bệnh cảm, nhức đầu nên không sử dụng điều hòa mà bật máy và đóng kín cửa.

Có thể do phòng ngủ chật hẹp lại đốt giấy vụn khiến khói bốc lên dẫn đến em T. bị ngạt khí, tử vong tại phòng ngủ.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tien-giang-xot-xa-nu-sinh-lop-9-tu-vong-trong-phong-ngu-nghi-do-ngat-khi-vi-dot-giay-a299988.html