Tiền Giang: Vì sao bé trai 3 tuổi bị gãy chân tại trường học?

Báo Công lý & Xã hội nhận được đơn của vợ chồng ông Nguyễn Văn Phương và bà Trần Thị Lê Nga, tạm trú ấp Tân Phú, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang phản ánh về việc con trai bị gãy chân ở trường một cách bất thường.

Kết quả giám định pháp y thương tích của bé Gia Bảo

Kết quả giám định pháp y thương tích của bé Gia Bảo

Trong đơn ông Phương, bà Nga phản ánh, vào chiều ngày 24/12/2019, ông bà nhận được tin báo từ Trường mầm non Baby Star-Ngôi Sao Nhỏ (ấp Tân Phú, xã Tân Hương) cho biết con trai ông bà là cháu Nguyễn Trần Gia Bảo (03 tuổi) bịgãy xương ở chân phải, không đi đứng được.

Sau khi đón con về và đưa đến bệnh viện khám thì bị gãy dạng xoắn xương chày (P) phải bó bột trong 06 tuần. Tại thời điểm này, trên cơ thể của bé Bảo có một số vết trầy sướt, thâm đỏ. Khi ông bà hỏi nguyên nhân tai nạn thì cô phụ trách nuôi dạy em Bảo và các giáo viên cho rằng không biết nguyên nhân nào gây ra thương tật trên.Điều bất thường là trường có camera nhưngkhông có thẻ nhớ nên không lưu lại hình ảnh hoạt động của trường(!?).

Theo kết quả giám định thương tật số 861 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra- Công an huyện Châu Thành, bé Nguyễn Trần Gia Bảo bị thương tật 13% do bị vật tầy gây nên.

Bé Gia Bảo lúc chân bị gãy bó bột

Sau khu vụ việc xảy ra, các giáo viên nuôi dạy lớp bé Nguyễn Trần Gia Bảo và cô Huỳnh Thị Kim Hương đã đến xin lỗi cha mẹ bé Nguyễn Trần Gia Bảo, đề nghị bồi thường tất cả chi phí điều trị và tiền phí học trong một năm học hơn 14 triệu đồng nhưng gia đình này không đồng ý.

Bà Nga cho biết: Trong lúc cơ quan điều tra chưa công bố kết quả điều tra và hướng xử lý cụ thểthì một điều tra viên “vận động” gia đình chấp nhận bồi thường dân sự (!). Bà Nga cũng cho biết, thời gian qua con bà cũng như một số bé gửi tại Trường Baby Star-Ngôi Sao Nhỏ cũng thường xuyên bị trầy sướt, có vết bầm trên cơ thể nên lần này đề nghị cơ quan pháp luật xử lý kiên quyết cá nhân nào có hành vi gây thương tích trẻ em hay không.

Bà Nga bức xúc: “Ý của tôi muốn công an phải làm sáng tỏ việc này. Vì sao con tôi đi học mà bị gãy chân như vậy để cho các phụ huynh khác không vướng vào con đường như tôi. Sức khỏe con tôi thì hiện nay chân đã mở bột rồi, nhưng đichân vẫn còn yếu giống như có tật vậy. Tôi muốn cơ quan công an làm việc thận nghiêm minh, sớm làm sáng tỏ mọi việc để xử lý nhà trường và cô giáo”.

Theo một lãnh đạo Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, vụ án đang hoàn tất hồ sơ điều tra, tham khảo ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân huyện để có biện pháp xử lý cụ thể.

Thành Nhớ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/tien-giang-vi-sao-be-trai-3-tuoi-bi-gay-chan-tai-truong-hoc-36629.html