Tiền Giang thả nuôi 2.200 ha nghêu tập trung ở Gò Công Đông

Vụ nuôi năm 2019, nông dân huyện Gò Công Đông đã thả nuôi 2.200 ha nghêu tập trung ở ven biển xã Tân Thành, phía bắc vàm Cửa Tiểu, tăng hơn năm trước 200 ha.

Làm đầm ương con nghêu giống bằng cơ giới ở ấp Cầu Muống, xã Tân Thành. Ảnh: Minh Trí - TTXVN

Làm đầm ương con nghêu giống bằng cơ giới ở ấp Cầu Muống, xã Tân Thành. Ảnh: Minh Trí - TTXVN

Theo ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Công Đông (Tiền Giang), vụ nuôi năm 2019, nông dân địa phương đã thả nuôi 2.200 ha nghêu tập trung ở ven biển xã Tân Thành, phía bắc vàm Cửa Tiểu, tăng hơn năm trước 200 ha.

Hiện nay, nghêu phát triển khá ổn định, chỉ có khoảng 30 ha bị chết với tỉ lệ từ 20% đến 30%. Nếu so với năm trước, diện tích nghêu chết giảm khoảng 50%.

Theo nhiều hộ gắn bó với vùng nuôi, vào mùa khô hàng năm, vẫn xảy ra tình trạng nghêu chết rải rác.

Địa phương cùng các ngành hữu quan đang xác định nguyên nhân gây chết nghêu để khuyến cáo người nuôi áp dụng các biện pháp khắc phục, cũng như thả lấp vụ đối với những diện tích nghêu bị chết nhiều.

Nghề nuôi nghêu tại ven biển Gò Công phát triển nhiều năm nay đã góp phần giải quyết việc làm, thu nhập cho người dân miền biển và đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời còn tạo nguồn cung hàng hóa phục vụ tiêu dùng và chế biến xuất khẩu.

Xã Tân Thành, Gò Công Đông cũng là địa phương có vùng nuôi nghêu tập trung duy nhất ở tỉnh Tiền Giang.

Tại đây, người dân tận dụng diện tích bãi bồi ven biển thả con giống, đến kỳ thu hoạch.

Hàng năm, với năng suất khoảng 10 tấn/ha, vùng nuôi nghêu Gò Công, tỉnh Tiền Giang đạt sản lượng trên 20.000 tấn sản phẩm cung ứng thị trường.

Riêng trong quí 1/2019, địa phương đã thu hoạch đạt sản lượng trên 5.500 tấn.

Giá nghêu thịt dao động trong khoảng từ 19.000- 21.000 đồng/kg, tăng nhẹ so với năm 2018./.

Minh Trí/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/tien-giang-tha-nuoi-2-200-ha-ngheu-tap-trung-o-go-cong-dong/116822.html