Tiền Giang: Tặng học bổng và xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng hành động vì trẻ em

Trong 2 ngày 10 và 11/6, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 11 huyện, thành, thị tổ chức chương trình Tặng học bổng và xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trao học bổng và xe đạp tại trường THCS Phan Văn Ba (huyện Cái Bè).

Chương trình đến 12 trường thuộc 11 huyện, thành thị, trao tặng 60 xe đạp (trị giá 1,5 triệu đồng/chiếc) và 60 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho 60 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học lực giỏi. Kinh phí chương trình là 150 triệu đồng do Quỹ Bảo trợ trẻ em vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp.

Đồng hành cùng chương trình, Doanh nghiệp Tư nhân gạo Đức Thành (xã An Cư, huyện Cái Bè tặng 1.400 quyển tập (trị giá 7 triệu đồng).

Song song với việc tặng xe đạp và học bổng, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã tiến hành khảo sát học sinh có khó khăn về nhà ở để xây tặng 10 Mái ấm khuyến học (trị giá 40 triệu đồng/mái ấm), ưu tiên cho các em có hoàn cảnh khó khăn (mồ côi, khuyết tật) có học lực giỏi. Dự kiến tháng 7/2020 sẽ bàn giao Mái ấm.

Học sinh nhận học bổng vá xe đạp tại Trường THCS Mỹ Hội (Thị xã Cai Lậy).

Theo ông Cao Hoàng Nhân, Phó Giám dốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh: hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân chăm lo cho các em có hoàn cảnh khó khăn như: tặng quà, học bổng, xe đạp, nhà ở…nhằm động viên các ém phấn đấu, vượt qua khó khăn cố gắng học tập, rèn luyện để vươn lên. Trong tháng 6/2020, chương trình tặng 80 xe đạp, 60 học bổng, 10 mái ấm, 200 kg gạo, 2000 quyển tập…

XUÂN UYÊN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tien-giang-tang-hoc-bong-va-xe-dap-cho-hoc-sinh-co-hoan-canh-kho-khan-nhan-thang-hanh-dong-vi-tre-em-20200611215531406.htm