Tiền Giang: Phá nhanh 2 vụ giết người, hung thủ ra đầu thú

Hôm nay (18.4), nguồn tin của Lao Động cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Tiền Giang đã phá nhanh 2 vụ giết người, 2 hung thủ gây án đã ra đầu thú.

 Hiện trường vụ Hùng giết người.

Hiện trường vụ Hùng giết người.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 0h ngày 12.4, Lê Hồng Vinh, hay gọi Vinh “heo” (27 tuổi, ngụ xã Long Chánh, thị xã Gò Công) đang ngồi uống nước tại quán cà phê ở xã Long Chánh, Gò Công. Bất ngờ bị một đối tượng dùng dao bấm đâm trọng thương. Sau khi gây án đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn. Vinh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công để cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Trước đó, khuya 11.4, Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, ngụ xã Long Hòa, thị xã Gò Công, có tiền án về hành vi “Giết người và cướp tài sản” bị tuyên phạt 20 năm tù, năm 2015, Hùng được tha tù và trở về địa phương), đến chỗ ông Lê Văn Chín (49 tuổi, ngụ cùng xã) đang ngồi nhậu nói chuyện.

Hai người xảy ra cự cãi. Sau đó, Hùng lấy dao đâm nạn nhân dẫn đến tử vong. Hùng bỏ trốn.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân chết của ông Lê Văn Chín là do mất máu cấp, do vết thương xuyên thấu ngực, thủng phổi, thủng động mạch chủ bởi vật sắc nhọn, thu giữ: 1 con dao (hung khí gây án), xe môtô.

Tiến hành công tác điều tra truy bắt kết hợp công tác vận động, đến khoảng 13h40 ngày 12.4, đối tượng Nguyễn Văn Hùng ra đầu thú, khai nhận thực hiện hành vi giết người.

Về vụ giết người xảy ra nêu trên, ngày 12.4 tại ấp Long Hưng, xã Long Chánh, Gò Công (Tiền Giang), qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân chết của Lê Hồng Vinh là mất máu cấp do vết thương xuyên thấu ngực, thủng tim bởi vật sắc nhọn, thu giữ: 1 con dao bấm (hung khí gây án). Tiến hành công tác điều tra truy bắt kết hợp công tác vận động, đến khoảng 17h ngày 12.4 đối tượng Phan Hoàng Huy ra đầu thú, khai nhận thực hiện hành vi giết người.

P.B

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/tien-giang-pha-nhanh-2-vu-giet-nguoi-hung-thu-ra-dau-thu-728522.ldo