Tiền Giang: Nhà ở cho người lao động đang trong tầm tay

Tỉnh Tiền Giang đang đứng trước cơ hội trở thành một trong số ít địa phương đầu tiên trong cả nước giải quyết cơ bản chuyện nhà ở cho công nhân lao động (CNLĐ) tại các khu công nghiệp (KCN) tập trung.

Người lao động làm việc tại một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang). Đa số người lao động rất khó khăn về nhà ở. Ảnh: P.V

Không chỉ nhà ở, các thiết chế văn hóa, giáo dục cũng sẽ hình thành để phục vụ CNLĐ và con em của họ. Trao đổi với PV Báo Lao Động về tình hình nhà ở cho CNLĐ trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - ông Trương Văn Hiền - cho hay:

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, cùng với sự hình thành của các KCN, cụm công nghiệp (CCN), nhiều nhà máy được xây dựng đi vào hoạt động đã thu hút trên 70.000 CNLĐ vào làm việc. Trong đó, riêng KCN Mỹ Tho và CCN Trung An có trên 15.000 lao động.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, CNLĐ tại các KCN, CCN nếu nhà ở không quá xa thì hằng ngày họ về nhà bằng phương tiện cá nhân hoặc có xe đưa rước công nhân của các doanh nghiệp (DN). Còn CNLĐ xa nhà (trong và ngoài tỉnh) phải mướn nhà ở trọ quanh nơi làm việc. Nhà trọ phần lớn là tự phát, không đáp ứng các yêu cầu về an toàn, trật tự, vệ sinh… Vừa qua, LĐLĐ tỉnh đã tiến hành khảo sát bằng phiếu gửi đến hơn 40.000 CNLĐ tại các KCN, CCN để tìm hiểu về nhu cầu nhà ở, nhà gửi trẻ, hưởng thụ văn hóa… Kết quả thu được cho thấy nhu cầu về nhà ở, chỗ trọ và sinh hoạt đời sống tinh thần của CNLĐ trong các KCN, CCN là rất bức xúc.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 655/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn (CĐ) tại các KCN, khu chế xuất”. Tỉnh Tiền Giang đón nhận đề án này như thế nào?

- Đề án đã đáp ứng nhu cầu bức xúc, nguyện vọng chính đáng của CNLĐ tại các KCN, CCN. Mục tiêu của đề án là xây dựng nhà ở, nhà trẻ, siêu thị và các công trình văn hóa, thể thao tại các KCN, khu chế xuất (KCX) nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp hành động của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội để tạo điều kiện nâng cao đời sống công nhân và để tổ chức CĐ nâng cao hơn nữa vị thế của mình, đây cũng là phương thức để tập hợp và phát triển đoàn viên trong tình hình hình mới.

Theo đề án Chính phủ quyết định giao cho Tổng LĐLĐVN, trong 2 năm 2017-2018 cả nước sẽ hoàn thành 10 thiết chế CĐ tại các KCN, KCX. Đến năm 2020, hoàn thành 40 thiết chế. Đến năm 2030 phấn đấu tất cả các KCN, KCX trên cả nước đều có thiết chế của CĐ. Từ nhu cầu bức xúc và chủ động đề xuất, vừa qua, tỉnh Tiền Giang (cùng với Hà Nam và Quảng Nam) đã được Tổng LĐLĐVN chọn để đầu tư thực hiện đề án ngay trong năm 2017.

Đề án được triển khai cụ thể ở Tiền Giang thế nào, thưa ông?

- Đề án được thực hiện tại ấp Bình Tạo, xã Trung An (TP.Mỹ Tho) để phục vụ CNLĐ tại KCN Mỹ Tho và CCN Trung An. Đề án sẽ được khởi công trong năm 2017 với tổng kinh phí hơn 400 tỉ đồng do Tổng LĐLĐVN cấp. Với diện tích đất sẽ được UBND tỉnh giao khoảng hơn 30.000m2, Tổng LĐLĐVN đã giao cho đơn vị tư vấn (Cty Tư vấn Thành An 191 - Binh đoàn 11 - Bộ Quốc phòng) tiến hành lập quy hoạch tổng thể và thiết kế cơ sở.

Đề án bao gồm các hạng mục: Nhà ở xã hội cho CNLĐ gồm 1.000 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.000 - 4.000 người (mỗi căn có diện tích từ 32-47m2); Nhà làm việc của CĐ các KCN; Nhà giữ trẻ từ 150 - 200 cháu; “Siêu thị CĐ” diện tích 500m2, bán sản phẩm là các mặt hàng nhu yếu phẩm tiêu dùng hằng ngày của CNLĐ và được bán với giá ưu đãi giảm từ 10-30% theo thỏa thuận hợp tác mà tổ chức CĐ đã ký kết với các DN thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ”; cùng các hạng mục khác như quầy thuốc tây, phòng sinh hoạt, tập luyện VHVN-TDTT, nhà giữ xe, đường đi nội bộ, các mảng cây xanh…

Đáng chú ý là, công nhân được mua căn hộ với mức giá khoảng 4 triệu đồng/m2 và được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay với lãi suất ưu đãi 4,8%/năm, thời gian vay là 10 năm. Như vậy tính ra mỗi tháng người mua chỉ phải trả hơn 1 triệu đồng (cao hơn một chút so với tiền nhà trọ hiện nay), nhưng sau hơn 10 năm họ có được căn nhà. Còn nếu công nhân thuê nhà ở sẽ được hưởng mức giá thuê ưu đãi.

Như vậy chuyện nhà ở (kèm các thiết chế văn hóa) dành cho CNLĐ tại KCN Mỹ Tho và CCN Trung An coi như đã được giải quyết?

- Đúng vậy. Khi đề án thực hiện xong sẽ cơ bản giải quyết nhu cầu về nhà ở, nhà giữ trẻ và các thiết chế văn hóa phục vụ đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ tại tất cả các DN trong KCN Mỹ Tho và CCN Trung An. Quy hoạch tổng thể và thiết kế cơ sở của đề án đã được Tổng LĐLĐVN và tỉnh Tiền Giang thông qua, đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục hoàn thiện đề án và thực hiện các bước tiếp theo để tiến hành khởi công trong thời gian sớm nhất. Việc đầu tư của Tổng LĐLĐVN sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu nhà ở và sinh hoạt của CNLĐ.

Từ kết quả thực hiện đề án đầu tiên này, LĐLĐ tỉnh sẽ tham mưu cho UBND tỉnh Tiền Giang và Tổng LĐLĐVN mở rộng đề án. Mặt khác, địa phương Tiền Giang cũng đang có kế hoạch làm nhà ở xã hội dành cho CNLĐ tại KCN Tân Hương và Long Giang theo phương thức xã hội hóa. Với những gì đang diễn ra, việc giải quyết nhà ở (và các thiết chế văn hóa kèm theo) dành cho CNLĐ trong các KCN tập trung tỉnh Tiền Giang đang trong tầm tay!

- Xin cảm ơn ông!

NGUYỄN PHẤN ĐẤU

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/tien-giang-nha-o-cho-nguoi-lao-dong-dang-trong-tam-tay-671344.bld