Tiền Giang: Người lao động thẳng thắn phản ánh những bất cập tại doanh nghiệp

Lần đầu tiên, UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại với công nhân, lao động (CNLĐ) thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trước khi diễn ra cuộc gặp gỡ, nhiều người e ngại sẽ có ít CNLĐ đến dự và khi đến dự thì họ không dám hay không biết cách để tận dụng diễn đàn lớn này… Nhưng, đến với cuộc gặp gỡ, CNLĐ tỉnh Tiền Giang đã tạo sự bất ngờ thú vị.

Người lao động đặt câu hỏi với Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - ông Lê Văn Hưởng.Ảnh: P.V

Nhiều yêu cấu thiết thực

Ông Trương Văn Hiền - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - cho biết, buổi gặp gỡ nằm trong chuỗi các hoạt động của Tháng Công nhân và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2018 - 2023. Cũng theo ông Hiền, chuẩn bị tổ chức cuộc gặp gỡ, nhiều ý kiến lo ngại sẽ không thành công vì có ít công nhân đến dự và khi đến dự thì không biết hỏi gì. Thực tế cho thấy, số CNLĐ đến dự nhiều hơn số dự kiến (500). Ở nhiều doanh nghiệp, công nhân đăng ký đi dự rất đông, vượt xa số lượng phân bổ. Điều bất ngỡ nữa là những vấn đề được công nhân đặt ra đều rất thiết thực, sát sườn, bức xúc đối với CNLĐ. Họ cũng không sợ “đụng chạm” mà thẳng thắn phản ánh những bất cập ở đơn vị mình để nhờ lãnh đạo tỉnh can thiệp, chỉ đạo khắc phục.

Là người đầu tiên đặt câu hỏi, anh Nguyễn Thanh Đức - công nhân Cty TNHH MTV Li Chuan Food Products Việt Nam, đề cập đến vấn đề điều chỉnh tăng lương tối thiểu cho CNLĐ. “Lương chưa tăng thì giá sinh hoạt, tiêu dùng đã tăng trước. Lãnh đạo tỉnh có giải pháp gì để kiểm soát giá cả tiêu dùng trước mỗi lần tăng lương tối thiểu?” - anh Đức tiếp tục hỏi: “Lãnh đạo tỉnh có chủ trương, giải pháp gì để công nhân có thể mua nhà giá rẻ và có nơi gửi trẻ để an tâm lao động, sản xuất?”. Anh Trần Nhật Khánh - công nhân Cty Thương mại Thuận Việt - nêu một vấn đề nhức nhối hiện nay: Nhiều doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) làm cho CNLĐ phải chịu thiệt thòi, khốn khổ… Anh Võ Thành Đạt - công nhân Cty TNHH Việt Hưng - cho rằng, hiện nay bữa ăn giữa ca ở nhiều DN chất lượng còn thấp, thực phẩm có nơi không đảm bảo an toàn, dẫn đến việc CNLĐ bị ngộ độc tập thể.

Và còn nhiều vấn đề khác nữa được CNLĐ đặt ra cho lãnh đạo tỉnh, như: CNLĐ đang làm việc trong các KCN hầu hết là những người xa quê, sau giờ làm việc muốn vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa - thể thao, nhưng hiện nay không có chỗ. Hiện nay, tình hình tai nạn giao thông xảy ra nhiều - nhất là ở tuyến đường QL1 qua các KCN vào giờ cao điểm…

Giải quyết ngay các vấn đề CNLĐ đặt ra

Tiếp nhận và trả lời ngay các vấn đề do CNLĐ đặt ra, không cần hội ý hay điện thoại cho người này, người khác, ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - vui vẻ thông báo: Về vấn đề nhà ở cho CNLĐ, Tiền Giang là một trong số các địa phương được Tổng LĐLĐVN cấp kinh phí và giao cho LĐLĐ tỉnh xây dựng các thiết chế phục vụ cho CNLĐ; trong đó, có xây dựng nhà giữ trẻ, 1.000 căn hộ cho thuê hoặc bán với giá rẻ (khoảng 120-170 triệu đồng/căn, diện tích khoảng 40m 2 trở xuống) và được trả chậm trong 10 năm. Qua đề xuất của LĐLĐ tỉnh, UBND tỉnh đã đồng ý giao 2ha đất gần KCN Mỹ Tho để triển khai chương trình. Ở KCN Tân Hương, Cty Địa ốc Hoàng Quân đang xây dựng nhà ở xã hội cho CNLĐ. Tới đây, UBND tỉnh có chính sách kêu gọi đầu tư, khuyến khích, tạo điều kiện cho các DN xây dựng nhà ở xã hội cho thuê hoặc bán; xây dựng nhà ở tập thể cho CNLĐ có thu nhập thấp; xây dựng nhà giữ trẻ cho con CN.

Ông Hưởng cho biết, những năm qua trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tại DN. Nguyên nhân do chất lượng bữa ăn không đảm bảo; sử dụng nguyên liệu thực phẩm và quy trình chế biến không an toàn. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế và các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân nói chung, các chủ DN và CNLĐ nói riêng về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các bếp ăn tập thể tại DN; các chợ, đầu mối cung cấp lương thực, thực phẩm cho DN... UBND tỉnh cũng kêu gọi các chủ DN đặc biệt quan tâm đến chất lượng bữa ăn ca và vấn đề VSATTP; phải tổ chức bếp ăn cho CNLĐ đảm bảo chất lượng, hợp vệ sinh; mua nguyên liệu thực phẩm rõ nguồn gốc; hợp tác với các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn có uy tín, trách nhiệm để đảm bảo sức khỏe của CNLĐ.

KỲ DUYÊN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/tien-giang-nguoi-lao-dong-thang-than-phan-anh-nhung-bat-cap-tai-doanh-nghiep-664541.bld