Tiền Giang: Ngày đầu giãn cách xã hội, nhiều bạn trẻ vẫn 'vô tư' vi phạm

Tiền Giang thực hiện giãn cách xã hội từ 0h hôm nay (9/5) theo Công văn 2037 của UBND tỉnh, tạm dừng hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao tập trung đông người.

Ghi nhận của PV VTC News sáng 9/5, tại TP Mỹ Tho, nhiều người vẫn tập trung đông ở nơi công cộng và không đeo khẩu trang.

Ghi nhận của PV VTC News sáng 9/5, tại TP Mỹ Tho, nhiều người vẫn tập trung đông ở nơi công cộng và không đeo khẩu trang.

Chủ quán cà phê trên đường Hùng Vương (phường 1, TP Mỹ Tho) thản nhiên pha chế, phục vụ cả trăm lượt khách nhưng không đeo khẩu trang.

Khi PV hỏi có biết việc thực hiện công văn giãn cách cũng như đeo khẩu trang tại nơi công cộng, một bạn trẻ tươi cười trả lời "có nghe nhưng chắc không ai phạt đâu".

Một quán trà sữa máy lạnh trên đường Yersin (phường 4, TP Mỹ Tho) thậm chí đông tới mức không còn một chỗ trống, khách phải đứng đợi hoặc đi về.

Ngày 27/4, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Tiền Giang. Đoàn cảnh báo tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông về phòng chống dịch, khắc phục tâm lý chủ quan, lơ là trong một bộ phận nhân dân, nâng cao hơn nữa nhận thức về sự nguy hiểm của dịch bệnh.

Qua ghi nhận, các điểm kinh doanh trò chơi bida, karaoke, điểm massage, rạp chiếu phim, phòng tập gym, các điểm truy cập Internet và trò chơi điện tử trên địa bàn TP Mỹ Tho chấp hành tốt quy định về việc tạm ngưng hoạt động để phòng, chống dịch.

Lực lượng chức năng TP Mỹ Tho kiểm tra xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. (Ảnh: tiengiang.gov.vn)

CHU HUY

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tien-giang-ngay-dau-gian-cach-xa-hoi-nhieu-ban-tre-van-vo-tu-vi-pham-ar611238.html