Tiền Giang: Liên tiếp những vụ chồng giết vợ rồi tự tử

Thời gian gần đây tại Tiền Giang liên tiếp xảy ra các vụ án chồng giết vợ rồi tự tử gây xôn xao dư luận. Đa phần, nguyên nhân đều bắt nguồn từ những mâu thuẫn trong gia đình.

Chỉ trong khoảng 30 ngày, tại tỉnh Tiền Giang liên tiếp xảy ra 3 vụ trọng án chồng giết vợ gây xôn xao dư luận.

Sáng 14/9, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, những vụ án này nguyên nhân thường xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội trong lúc nóng giận, đa phần người chồng rất hối hận và chọn cách tự tử.

Hiện, cơ quan công an đang phải giám sát chặt chẽ những nghi phạm tự tử nhưng kịp thời được đưa đến bệnh viện để tiếp tục làm rõ.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng chồng giết vợ rồi tự sát ở TP. Mỹ Tho.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng chồng giết vợ rồi tự sát ở TP. Mỹ Tho.

Cụ thể trong đó có nghi phạm Đặng Văn Phúc (27 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), dùng dao đâm chết vợ rồi nghi uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo điều tra ban đầu, do ghen tuông vì nghi ngờ vợ là Phạm Nguyễn Thảo Vân (22 tuổi, ngụ TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang) ngoại tình. Trưa 12/9, Phúc đã dùng dao đâm chết vợ tại nhà rồi bỏ trốn. Đến 12h trưa cùng, nghi phạm bị công an bắt giữ trong tình trạng mệt mỏi, nôn ra dung dịch màu xanh nghi thuốc trừ sâu.

Người dân Tiền Gian rúng động vì liên tục xảy ra thảm án chồng giết vợ rồi tự sát.

Trước khi vụ án mạng trên xảy ra 5 ngày, trên địa bàn TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cũng xảy ra vụ việc chấn động dư luận.

Theo đó chiều ngày 7/9, người thân phát hiện Nguyễn Trọng Hảo (29 tuổi) đâm trọng thương vợ là Châu Thúy Hằng (17 tuổi) rồi tự sát và chết tại chỗ. Chị Hằng được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Nguyên nhân bước đầu xác định vì chị Hằng đòi ly hôn.

Vụ thảm án chồng giết vợ và 2 người thân của vợ ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Cũng tương tự vụ việc trên, rạng sáng ngày 13/8, Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, quê Đồng Tháp) đã dùng dây siết cổ vợ là chị Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và con gái riêng của vợ là bé Ngọc A. (5 tuổi).

Hành động của Khoa bị bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (mẹ vợ) phát hiện, Khoa cũng lạnh lùng xuống tay siết cổ bà Hoa khiến cả 3 nạn nhân tử vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi ly hôn, chị Ngân đi bước nữa với Khoa. Trong quá trình sống chung, giữa Khoa và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và chị Ngân nộp đơn lên tòa xin ly hôn.

Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa đang cấp cứu tại bệnh viện dưới sự giám sát công an

Bực tức, Khoa đã sát hại cả gia đình vợ. Ngày 14/8, Khoa đã bị bắt trong tình trạng cơ thể mệt mỏi vì ngấm thuốc độc.

Hiện các vụ việc vẫn đang được nhà chức trách tỉnh Tiền Giang điều tra làm rõ.

Giang Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tien-giang-lien-tiep-nhung-vu-chong-giet-vo-roi-tu-tu-1114663.html