Tiền Giang: Làm rõ động cơ nhảy lầu của học viên cai nghiện ma túy

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ ngày 5/9, học viên Phan Minh Tín đã nhảy xuống sân từ lầu 1 (tức tầng 2) của ngôi nhà thuộc khu 2, Cơ sở cai nghiện ma túy ở Tiền Giang.

Lãnh đạo Cơ sở cai nghiện ma túy (thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang) đang phối hợp với các ngành chức năng huyện Châu Thành làm rõ nguyên nhân khiến học viên Phan Minh Tín, 32 tuổi, đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang, nhảy lầu.

Ông Phan Thanh Vân, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang kiêm Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy cho biết như vậy tối 5/9.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ ngày 5/9, học viên Phan Minh Tín đã nhảy xuống sân từ lầu 1 (tức tầng 2) của ngôi nhà thuộc khu 2, Cơ sở Cai nghiện ma túy.

Lãnh đạo cơ sở cai nghiện đã kịp thời đưa học viên đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang đồng thời phối hợp với Công an, Viện Kiểm sát huyện Châu Thành bảo vệ và khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân sự việc.

Đến 20 giờ cùng ngày, học viên Tín đã tử vong tại bệnh viện do chấn thương quá nặng.

Theo nhiều học viên ở cùng phòng, anh Tín có các biểu hiện của bệnh trầm cảm từ ngày 1/9 và đã được nhân viên y tế cơ sở khám, điều trị và cấp thuốc chống trầm cảm./.

Hữu Chí (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tien-giang-lam-ro-dong-co-nhay-lau-cua-hoc-vien-cai-nghien-ma-tuy/661430.vnp