Tiền Giang: Kẻ lừa đảo tự in tờ rơi quảng cáo cho vay vốn

Theo Công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, gần đây trên địa bàn TP.Mỹ Tho xuất hiện một số người sử dụng chiêu thức phát tờ rơi làm hợp đồng cho vay. Nhưng trên thực tế những người này không có mối quan hệ nào với các ngân hàng, không giúp được gì cho người dân trong việc vay vốn, mà chủ yếu là dùng mọi thủ đoạn để lừa đảo người dân nhẹ dạ, cả tin.

Trần Hữu Thọ tại cơ quan công an - Ảnh: Thanh Anh

Trần Hữu Thọ tại cơ quan công an - Ảnh: Thanh Anh

Trước đó, sau nhiều ngày xác minh, điều tra, Công an TP.Mỹ Tho đã xác định kẻ lừa đảo chị Nguyễn Thị H.X. (ngụ P.Tân Long, TP.Mỹ Tho) là Trần Hữu Thọ (SN 1982, ngụ P.5, TP.Mỹ Tho) và đã mời Thọ đến làm việc. Sau nhiều lần quanh co chối cãi, cuối cùng tên Thọ đã thừa nhận hành vi lừa đảo.

Chị X., vì trước tết cần tiền, muốn vay 50 triệu đồng, nên đã điện thoại cho Thọ qua số điện thoại in trên tờ rơi quảng cáo. Thọ dẫn chị đến ngân hàng, bảo là đến làm hợp đồng vay vốn, sau đó nhận của chị 10 triệu đồng “huê hồng” rồi trốn mất.

Thọ khai, cuối năm do cần tiền tiêu xài và trả nợ mà không có nghề nghiệp ổn định nên hắn nảy ra “sáng kiến” in 200 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền tiêu dùng theo hình thức tín chấp, đem rải nhiều nơi trên địa bàn TP.Mỹ Tho và H.Châu Thành, nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ, cả tin.

Khi có người cần vay vốn, Thọ hẹn đến quán giải khát, tự xưng là cán bộ tín dụng ngân hàng, hứa hẹn sẽ giúp họ vay số tiền lớn mà không cần thế chấp, dù Thọ chẳng quen biết gì với ngân hàng. Sau khi nạn nhân đưa trước tiền “phí vay vốn”, Thọ chiếm đoạt rồi lặn mất, không nghe điện thoại.

Thọ thừa nhận, chỉ sau vài ngày rải tờ rơi y đã lừa được 2 người phụ nữ với tổng số tiền 18 triệu đồng. Ngoài chị X., nạn nhân thứ 2 của Thọ là 1 nữ công nhân đang làm việc ở H.Châu Thành. Khi nhặt được tờ rơi quảng cáo cho vay tiền của Thọ, người phụ nữ này gọi điện thoại và được Thọ hẹn đến quán cà phê để “giao dịch”. Thọ yêu cầu chị này đưa trước 5 triệu đồng để nộp phí lo hồ sơ vay 20 triệu đồng.

Không có tiền, chị mượn người thân được 4 triệu đồng đưa cho Thọ. Sau đó Thọ lại yêu cầu chị đưa thêm 2 triệu đồng mới làm được thủ tục vay 20 triệu đồng. Khi lấy thêm 2 triệu đồng của người phụ nữ, Thọ lại dùng lời ngon ngọt dụ dỗ người phụ nữ đưa thêm 2 triệu đồng phí nữa để được vay 32 triệu đồng. Nhận tiền xong, Thọ hẹn ngày hôm sau sẽ liên hệ với nạn nhân để ký tên nhận tiền nhưng khi nạn nhân gọi điện thì… thuê bao không liên lạc được.

Công an TP.Mỹ Tho khuyến cáo, người dân khi cần vay vốn nên trực tiếp đến ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng sẽ được hướng dẫn cụ thể, chi tiết; không nên tin vào các tờ rơi không rõ nguồn gốc rải trên đường, dán trên tường, cột điện, rất dễ mắc bẫy của bọn tội phạm và các tổ chức tín dụng đen.

Thanh Anh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/tien-giang-ke-lua-dao-tu-in-to-roi-quang-cao-cho-vay-von-130761.html