Tiền Giang: Hoảng hồn thấy người đàn ông rơi xuống sông Bảo Định

Một người đàn ông được nhiều người nhìn thấy đã té xuống sông Bảo Định khi đang khom người rửa tay.

Hiện trường nơi ông Ngọc té xuống sông Bảo Định.

Chiều 16.11, Công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tìm kiếm thi thể một người đàn ông rơi xuống sông. Trước đó, khoảng 12h30 cùng ngày, khi đang lưu thông trên quốc lộ 50, nhiều người hoảng hồn khi nhìn thấy một người đàn ông dẫn chiếc xe đạp xuống bên dưới bờ cống Bảo Định (đoạn địa bàn phường 10, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Tiếp đó người này dựng xe rồi đi ra bờ sông Bảo Định để rửa tay. Trong lúc khom người để vốc nước thì bất ngờ ông rơi luôn xuống dòng sông. Người dân nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Phòng cảnh sát PCCC cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động xe chuyên dụng, 1 ca nô cứu hộ cùng nhiều cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tìm thi thể nạn nhân.

Tại hiện trường, nạn nhân để lại xe đạp, đôi dép, túi xách đựng vé số. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là ông Đồng Văn Ngọc (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

Cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm thi thể nạn nhân, đồng thời tiếp tục làm rõ vụ việc.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/tien-giang-hoang-hon-thay-nguoi-dan-ong-roi-xuong-song-bao-dinh-723563.html