Tiền Giang đình chỉ 2 công trình xây dựng 'lấn' sông Tiền

UBND xã Thới Sơn (TP. Mỹ Tho) yêu cầu đình chỉ thi công 2 công trình xây dựng lấn sông Tiền tại địa bàn ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn.

Ngày 1/7, UBND xã Thới Sơn, Thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết, vừa tiến hành lập biên bản vụ việc, yêu cầu đình chỉ thi công 2 công trình xây dựng lấn sông Tiền tại địa bàn ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn.

Người dân tự ý làm kè "chiếm" đất trên sông Tiền.

Người dân tự ý làm kè "chiếm" đất trên sông Tiền.

Đây là 2 công trình xây dựng bê tông kiên cố của ông Tô Minh Ngọc và bà Nguyễn Thị Tuyết. Các công trình này xây dựng không phép và lấn ra sông Tiền hàng trăm mét vuông đất, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường thủy. UBND xã Thới Sơn sẽ có văn bản đề xuất UBND Thành phố Mỹ Tho xử lý 02 trường hợp vi phạm này theo thẩm quyền.

Trước đó, tại cồn Thới Sơn đã xảy ra nhiều trường hợp người dân tự ý làm kè, đổ đất, xây dựng công trình lấn chiếm ra sông Tiền. Trong đó, không ít trường hợp dù bị lập biên bản vi phạm nhưng chính quyền và ngành chức năng địa phương không có biện pháp chế tài nào, nên đến nay các vụ vi phạm vẫn không khắc phục hiện trường ./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/tien-giang-dinh-chi-2-cong-trinh-xay-dung-lan-song-tien-1066097.vov