Tiền Giang đã xử lý 79 đối tượng đua xe trái phép

Phần chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang diễn ra hôm nay (10/12/2020), được xem là nhiều kịch tính, thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận thiếu sót… để cùng nhau định hướng chương trình hành động vào thời gian tới.

Quang cảnh Kỳ họp lần thứ 14- HĐND tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh Kỳ họp lần thứ 14- HĐND tỉnh Tiền Giang.

Trong phần chất vấn được nhiều cử tri, đại biểu HĐND tỉnh quan tâm về tội phạm về trật tự xã hội,..Đại tá Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết: Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện một số địa phương báo cáo không trung thực… Ban Giám đốc Công an tỉnh đã xử lý kỷ luật 4 cán bộ; thực hiện chủ trương bố trí Công an xã chính quy, lực lượng Công an xã đã ghi nhận đầy đủ và xử lý ban đầu nhiều tin báo tố giác về tội phạm, nên số liệu tội phạm được ghi nhận tăng. Bên cạnh đó, còn có trường hợp Công an xã chưa nhận thức đầy đủ về vụ, việc nên báo cáo cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện xử lý, không kiểm tra, xác minh ban đầu một cách đầy đủ….

Đại biểu Giảng Thị Mộng Huyền phản ảnh ý kiến cử tri về việc đua xe trái phép tuyến đường ở Gò Công Tây.

Đại biểu Giảng Thị Mộng Huyền (Giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang), trình bày tại phiên chất vấn: “Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh rất ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà ngành Công an tỉnh nhà đạt được. Tuy nhiên, tôi cũng xin thay lời cử tri nêu lại việc đua xe trái phép hiện nay diễn ra thường xuyên trên tuyến đường huyện Gò Công Tây, hàng trăm thanh thiếu niên tổ chức đua xe… Tôi đề nghị đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cho biết kế hoạch, công tác xử lý nạn đua xe trái phép trên địa bàn như thế nào, khi nào thì chấm dứt tình trạng này”.

Đại biểu Lương Quốc Thọ (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Tiền Giang) cùng chung nhận định với đại biểu Giảng Thị Mộng Huyền là “Theo cử tri thì tình hình đua xe thường xuyên diễn ra ở Châu Thành, Gò Công,… nhưng lực lượng Công an vẫn chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm…”.

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang.

Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang, Đại tá Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết: “Khi nghe có tình trạng đua xe trái phép là lực lượng Công an địa phương và Công an tỉnh ra quân trấn áp, xử lý các đối tượng tổ chức, tham gia đua xe trái phép, cơ bản là thành phố Mỹ Tho không còn xảy ra tình trạng đua xe trái phép. Hiện nay, các đối tượng đua xe cũng rất khôn ngoan, thủ đoạn tinh vi, việc đua xe diễn ra chỉ từ 10- 15 phút, thông tin với nhau trên mạng xã hội, kể cả khi bị Cơ quan chức năng ra quân xử lý…

Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang đã xử lý 1.131 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, 145 nhóm đua xe trái phép, tạm giữ 703 phương tiện giao thông, xử lý 79 đối tượng đua xe trái phép và khởi tố 7 đối tượng tổ chức, tham gia đua xe trái phép… Sắp tới, Công an tỉnh sẽ có nhiều kế hoạch, chuyên đề xử lý tình trạng đua xe trái phép như cửa tri, đại biểu Hội đồng nhân dân đã phản ảnh”.

Với nội dung phiên chất vấn và trả lời chất vấn trên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh nhận định: “Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có những nội dung phản ảnh bám sát thực tế, đúng nguyện vọng của cử tri,… tôi đề nghị đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và có biện pháp xử lý cụ thể, trả lời trước cửa tri…”.

Anh Duy

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/tien-giang-da-xu-ly-79-doi-tuong-dua-xe-trai-phep-15327/