Tiền Giang: Công an đột kích trường gà, con bạc bỏ chạy tán loạn

Cơ quan Công an tỉnh Tiền Giang bất ngờ bao vây trường gà, nhiều con bạc bỏ chạy tán loạn.

Cơ quan Công an tỉnh Tiền Giang bất ngờ bao vây trường gà, nhiều con bạc bỏ chạy tán loạn.

Công an đột kích trường gà, con bạc bỏ chạy tán loạn tại Tiền Giang. Ảnh: Thanh Niên.

Công an đột kích trường gà, con bạc bỏ chạy tán loạn tại Tiền Giang. Ảnh: Thanh Niên.

Thông tin trên báo Thanh Niên, vào khoảng 11h40 ngày 19/5, sau khi nhận được tin báo của người dân, cơ quan Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bất ngờ ập vào một trường gà ở phần đất bên hông nhà ông N.V.B (ấp Tân Lập, xã Tân Lý Đông, Tiền Giang).

Phát hiện có Công an, nhiều con bạc bỏ chạy tán loạn. Cơ quan chức năng bắt giữ 9 con bạc đang đánh bạc dưới hình thức đá gà, ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 7 con gà đá, 1 cân đồng hồ loại 5 kg dùng để cân gà, 1 tấm kính dùng để nhử gà, 10 cặp cựa sắt, 35 cuộn băng keo dùng để quấn cựa (trong đó 15 cuộn đã qua sử dụng), 16 xe máy các loại, nhiều điện thoại di động và khoảng 20 triệu đồng tiền mặt.

Theo thông tin, trường gà này đã hoạt động khoảng 1 tuần nay. Đường vào trường gà này quanh co rất khó tiếp cận, luôn có người cảnh giới từ xa.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành điều tra xử lý.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, cơ quan chức năng đã triệt phá thành công một trường gà, bắt giữ 31 con bạc.

Công an nổ súng triệt phá trường gà, bắt 31 con bạc tại Tiền Giang. Ảnh: Dân Trí.

Cụ thể, báo Dân Trí đưa tin, khoảng 13h ngày 14/4, các trinh sát hình sự Công an huyện Châu Thành(Tiền Giang) phối hợp với công an xã Thân Cửu Nghĩa tiến hành đột kích vào phần đất trống trên địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành (Tiền Giang), bắt quả tang 31 người đang đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

Cơ quan Công an phải nổ súng trấn áp để bắt giữ các con bạc.

Tại hiện trường xảy ra vụ việc, cơ quan Công an thu giữ gần 115 triệu đồng trên người các con bạc, 15 con gà đá, nhiều cặp cựa sắt, nhiều bộ bài tây, 20 điện thoại di động, 40 xe máy và nhiều tang vật liên quan.

Được biết, trường gà này do Nguyễn Minh Tân, biệt danh "Giang" (29 tuổi) ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành đứng ra tổ chức. Đường vào trường gà này quanh co và luôn có người cảnh giới từ xa, người lạ không thể xâm nhập. Tại trường gà còn có người bán đồ ăn thức uống phục vụ các con bạc.

THỦY TIÊN (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tien-giang-cong-an-dot-kich-truong-ga-con-bac-bo-chay-tan-loan-a276145.html