Tiền Giang: Bị bạn đánh chết vì từ chối đi nhậu

Thanh ở Tiền Giang đến rủ hai người bạn đi nhậu nhưng một người từ chối. Lúc này, gã cầm hung khí xông đến đánh chết bạn rồi bỏ trốn.

Chiều nay, công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan CSĐT đang điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra tại thị xã Cai Lậy. Nạn nhân là Nguyễn Hoàng Nhung (36 tuổi).

Khoảng 23h30 tối qua, người đàn ông tên Thanh (ngụ huyện Cai Lậy) đến tìm Nhung và Phạm Trọng An (39 tuổi) để rủ nhậu.

Nơi phát hiện nạn nhân Nhung nằm chết

Nơi phát hiện nạn nhân Nhung nằm chết

Tại đây, An đồng ý nhậu cùng với Thanh, còn Nhung thì từ chối và bỏ đi. Lúc này, bất ngờ Thanh dùng 1 tuýp sắt xông tới đánh và dùng chân đạp nhiều cái làm Nhung gục xuống đất.

Sau đó, Thanh và An khiêng Nhung bỏ ven đường rồi bỏ trốn. Đến sáng nay, người dân phát hiện Nhung nằm chết nên trình báo cơ quan công an.

Công an thị xã Cai Lậy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan công an tỉnh Tiền Giang phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Theo nguồn tin, công an đang tạm giữ các đối tượng có liên quan. Bước đầu đối tượng Thanh đã khai nhận vụ việc.

Viễn Đông

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/tien-giang-bi-ban-danh-chet-vi-tu-choi-di-nhau-535266.html