Tiền Giang: Bé gái 23 tháng tuổi đầu tiên tử vong do bệnh chân tay miệng

Bệnh nhi 23 tháng tuổi đầu tiên tử vong do mắc bệnh chân tay miệng tại Tiền Giang.

Ngày 31/10, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng diễn biến phức tạp, đã có trường hợp tử vong.

Nạn nhân là bé gái gần 2 tuổi (trú tại Mỹ Phúc, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè).

Ảnh minh họa

Tin tài trợ

MỘT VÀI KỶ NIỆM VỚI CỤ CÙ VĂN CHƯỚC `MỘT NGƯỜI CON TINH THẦN CỦA BÁC HỒ`

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, ngày 24/10, bé gái được người nhà đưa đến BV đa khoa khu Cai Lậy (Tiền Giang) với triệu chứng sốt, ho, nổi bóng nước trong miệng, loét miệng được khám và điều trị ngoại trú 1 ngày.

Đến ngày 25/10, tình hình bé vẫn không giảm nên người nhà đưa bé trở lại Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy khám và điều trị. Qua điều trị 2 ngày, bệnh của bé diễn tiến nặng với biểu hiện khó thở co kéo cơ hô hấp, tim đều nhanh, mạch nhanh, phải thở oxy, truyền dịch, kháng sinh. Các bác sĩ chẩn đoán: suy hô hấp cấp, viêm phổi nặng.

Ngày 26/10, người nhà xin chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM. Tuy nhiên, khi đang trên đường chuyển viện gần đến TP.Mỹ Tho, bé khó thở, tím tái nên người nhà đưa bé đến Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu.

Tại đây, mặc dù được điều trị tích cực nhưng bệnh nhi đã tử vong với chẩn đoán: suy hô hấp, mắc bệnh tay chân miệng độ IV.

Theo thống kê thì tính tới cuối tháng 10, toàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận hơn 2.400 ca mắc tay chân miệng.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tien-giang-be-gai-23-thang-tuoi-dau-tien-tu-vong-do-benh-chan-tay-mieng-54100.htm