Tiền Giang: 900 phần quà Tết đến với trẻ em hoàn cảnh khó khăn

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang vừa trao 900 phần quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tiền Giang trao quà cho các em HS huyện Gò Công Tây.

Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Tiền Giang trao quà cho các em HS huyện Gò Công Tây.

Những ngày giáp Tết, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) các huyện, thành, thị đến thăm, chúc Tết và tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 18 điểm trên địa bàn tỉnh.

Các em HS nhận quà tại huyện Chợ Gạo.

Tại mỗi điểm, đoàn đã trao từ 50 - 60 phần quà (trị giá 300 ngàn đồng/phần) cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt gồm: các em khuyết tật, mồ côi, học sinh con gia đình cận nghèo, gia đình nghèo tại các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang, ven biển…

Tổng cộng có 900 phần quà, trị giá 270 triệu đồng do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trích từ nguồn kinh phí hoạt động và vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ.

HS TP Mỹ Tho nhận quà từ chương trình.

Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang đã gởi lời chúc Tết đến các em và gia đình. Động viên các phụ huynh cố gắng vượt qua khó khăn, tạo điều kiện cho các em học tập, rèn luyện để có thể học tập, thoát nghèo bền vững.

Giá trị mỗi phần quà không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng, qua đó, động viên các em vượt qua khó khăn thử thách để vươn lên.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/tien-giang-900-phan-qua-tet-den-voi-tre-em-hoan-canh-kho-khan-4060075-c.html