Tiền Giang: 2 ca nghi nhiễm COVID-19 từng tiếp xúc với BN10622 ở Cai Lậy

Ngày 15-6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Mỹ Tho cho biết trên địa bàn có 2 ca nghi nhiễm COVID-19 tại khu phố 3, phường 9, TP Mỹ Tho là ông NVV (59 tuổi) và vợ là bà TTL (61 tuổi).

Hai ca nghi nhiễm là F1 của BN10622 ở xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy. Hiện cơ quan chức năng đã chuyển cả hai đến điều trị tại bệnh viện dã chiến, đồng thời phong tỏa nơi họ sinh sống.

Phong tỏa khu vực nơi 2 ca nghi mắc COVID-19 tại TP Mỹ Tho. Ảnh: PV

Phong tỏa khu vực nơi 2 ca nghi mắc COVID-19 tại TP Mỹ Tho. Ảnh: PV

Trước đó ông V. và bà L. có tiếp xúc gần với BN10622 khi người này đến khu phố 3, phường 9, TP Mỹ Tho.

Ngay khi phát hiện có người nghi ngờ mắc COVID-19, Ban chi đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Mỹ Tho đã lập tức khoanh vùng, truy vết, cách ly tại nhà những người tiếp xúc gần.

Hiện ngành chức năng của TP Mỹ Tho đang khẩn trương truy vết, cách ly các trường hợp tiếp xúc. Bước đầu đã xác định được 8 trường hợp F1 và 24 trường hợp F2, đang tiếp tục truy vết các F2.

Phong tỏa khu vực khu phố 3, phường 9, TP Mỹ Tho nơi nghi ngờ có người mắc COVID-19. Ảnh: PV

Đến thời điểm này, tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận 27 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Cụ thể: 1 ca ở xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy; 12 ca là công nhân kỹ thuật làm việc tại Văn phòng điều hành công trình Cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè; 13 ca tại xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy; 1 ca tại xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy.

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/tien-giang-2-ca-nghi-nhiem-covid19-tung-tiep-xuc-voi-bn10622-o-cai-lay-993015.html