Tiện đường mua Vietlott, trúng 'đậm' gần 50 tỷ đồng

Chiều 27/9, Vietlott đã tiến hành lễ trao giải cho chị Đ.T.T, một nữ cán bộ công chức sinh sống tại tỉnh An Giang. Chị Đ.T.T là một trong hai người may mắn trúng giải thưởng Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng thứ 495 ngày 20/9/2019 trị giá gần 50 tỷ đồng/người.

Đây là giải độc đắc (Jackpot) Mega 6/45 có giải thưởng "khủng" gần 100 tỷ đồng.

Vào chiều 20/9, chị T. ghé vào điểm bán xổ số Vietlott trên đường Tôn Thất Đạm (thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để mua 5 bộ số ngẫu nhiên trị giá 50.000 đồng. May mắn là trong đó có một số dãy E có bộ số 07 – 12 – 24 – 29 – 31 – 45 đã trúng giải độc đắc "khủng" với giá trị giải thưởng là 49.726.502.250 đồng.

Vietlott đã tiến hành lễ trao giải cho chị Đ.T.T.

Vietlott đã tiến hành lễ trao giải cho chị Đ.T.T.

Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân trị giá 10% giải thưởng thì chị T. được thực lĩnh hơn 44,7 tỷ đồng.

Người đồng trúng thưởng độc đắc với chị T. là một vị khách may mắn tại TP Đà Nẵng. Vị khách này đã mua vé bao 12 với các con số tự chọn gồm: 05 – 07 – 08 – 12 – 24 – 25 – 29 – 30 – 31 – 35 – 38 – 45.

Tấm vé số được phát hành trên đường Nguyễn Văn Thoại (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Vé bao 12 của sản phẩm Mega 6/45 có giá 9,24 triệu đồng với 924 bộ số. Tuy nhiên, so với giải thưởng gần 50 tỷ đồng mà chủ nhân tấm vé nhận được thì số tiền chi ra mua vé là quá nhỏ.

Ngoài giải thưởng độc đắc, vị khách may mắn ở TP Đà Nẵng sẽ nhận thêm 439,5 triệu đồng từ các giải thưởng khác như trúng 3 số, trúng 4 số và trúng 5 số.

Theo quy định của Bộ Tài Chính, những vị khách trúng thưởng sẽ có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập vào ngân sách các địa phương. Và Đà Nẵng và An Giang sẽ là hai địa phương có thêm gần 10 tỷ đồng để đầu tư vào các lĩnh vực y tế, giáo dục…

Trước đó, vào ngày 10/9, Vietlott cũng đã xác định có 1 tấm vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 4,4 tỷ đồng trong kỳ quay số mở thưởng 329 của sản phẩm Power 6/55. Tấm vé may mắn được phát hành tại đường Châu Văn Liêm (phường 14, quận 5, TPHCM). Khách hàng trúng thưởng đã bao 8 với dãy số 06 – 09 – 15 – 19 – 37 – 38 – 39 – 54.

Người đồng trúng thưởng độc đắc với chị T. là một khách hàng may mắn sinh sống tại TP Đà Nẵng. Vị khách này đã mua vé bao 12 với các con số tự chọn gồm: 05 – 07 – 08 – 12 – 24 – 25 – 29 – 30 – 31 – 35 – 38 – 45.

Tấm vé số được phát hành trên đường Nguyễn Văn Thoại (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Vé bao 12 của sản phẩm Mega 6/45 có giá 9,24 triệu đồng với 924 bộ số.

Trước đó, vào ngày 10/9, Vietlott cũng đã xác định có 1 tấm vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 4,4 tỷ đồng trong kỳ quay số mở thưởng 329 của sản phẩm Power 6/55. Tấm vé may mắn được phát hành tại đường Châu Văn Liêm (phường 14, quận 5, TPHCM)

Hà Giang

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tien-duong-mua-vietlott-trung-dam-gan-50-ty-dong-20190930095306218.htm