Tiễn đưa GS Hoàng Tụy về nơi an nghỉ cuối cùng

Sáng 19-7, hàng nghìn người đã tới đưa tiễn GS Hoàng Tụy-nhà toán học xuất sắc, nổi tiếng thế giới, nhà sư phạm mẫu mực của Việt Nam về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cùng đông đảo đại diện các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, các thế hệ học trò đã đến viếng, tiễn biệt GS Hoàng Tụy từ rất sớm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu cấp cao viếng, tiễn đưa GS Hoàng Tụy về nơi an nghỉ cuối cùng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu cấp cao viếng, tiễn đưa GS Hoàng Tụy về nơi an nghỉ cuối cùng

Trong sổ tang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xúc động viết: "Thương tiếc giáo sư Hoàng Tụy, nhà Toán học nổi tiếng của đất nước, người con của quê hương Quảng Nam không còn nữa. Cuộc đời và sự nghiệp của giáo sư Hoàng Tụy đã để lại những tác phẩm toán học nổi tiếng, được thế giới công nhận. Ở đời sống thường, giáo sư là người tận tụy với quê hương, với anh em, bạn bè, đồng chí. Giáo sư mất đi để lại bao nỗi thương tiếc của giới khoa học. Đảng và Nhà nước mất đi một tài năng của đất nước... Mong ở dưới suối vàng giáo sư yên giấc ngàn thu. Xin chia sẻ nỗi mất mát lớn lao này đến gia đình GS Hoàng Tụy”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xúc động ghi sổ tang GS Hoàng Tụy

Chia buồn với gia đình GS Hoàng Tụy, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương viết: "Vô cùng thương tiếc Giáo sư Hoàng Tụy, nhà toán học, nhà giáo dục học tiêu biểu của Việt Nam, người thầy, người anh của nhiều thế hệ các nhà khoa học Việt Nam. Sự ra đi của Giáo sư là một mất mát lớn của gia đình, người thân và ngành toán học Việt Nam, Giáo sư là tấm gương sáng về nghị lực, tinh thần phấn đấu học tập không ngừng cho thế hệ trẻ noi theo...”.

Lễ an táng GS Hoàng Tụy được tổ chức tại Phú Thọ vào chiều 19-7

Lễ truy điệu GS Hoàng Tụy được tổ chức tại Hà Nội. Lễ điện táng và an táng tại công viên nghĩa trang Thiên Đức, huyện Phù Ninh, Phú Thọ vào chiều ngày cùng ngày.

GS Hoàng Tụy sinh ngày 7-12-1927 tại làng Xuân Đài, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Cha ông là một nhà Nho học, làm đến chức quan tri huyện. Mẹ của GS Hoàng Tụy cũng là con gái của một gia đình Nho học truyền thống. Ông nội ông là em ruột của cụ Hoàng Diệu.

Nhắc đến GS Hoàng Tụy là nhắc đến những giải thưởng danh giá mà ông được trao tặng. Đó là Giải thưởng "Constantin Caratheodory Prize" mang tên nhà toán học lừng danh người Đức, gốc Hy Lạp do tổ chức quốc tế Tối ưu Toàn cục trao tặng.

GS Hoàng Tụy là tác giả của hơn 150 công trình khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín về nhiều lĩnh vực khác nhau của toán học như: Hàm thực, Quy hoạch toán học, Tối ưu toàn cục, Lý thuyết điểm bất động, Định lý Minimax.

Năm 1980, GS Hoàng Tụy được bổ nhiệm Viện trưởng Viện Toán học thay GS Lê Văn Thiêm. Đến nay, Viện Toán học đã trở thành một trung tâm toán học uy tín hàng đầu của cả khu vực. Năm 1996, để ghi nhận những cống hiến lớn của ông cho khoa học Việt Nam, Nhà nước Việt Nam đã trao tặng ông Giải thưởng Hồ Chí Minh. Đó là những phần thưởng xứng đáng cho một con người suốt đời theo đuổi sự nghiệp khoa học và phụng sự lợi ích của Tổ quốc.

Thu Phương-H.Thanh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thoi-su/tien-dua-gs-hoang-tuy-ve-noi-an-nghi-cuoi-cung-553917/