Tiến độ xây dựng các cầu nối khu đô thị Thủ Thiêm với trung tâm Sài Gòn quá chậm

Biện pháp căn cơ để giảm kẹt xe khu vực Thủ Thiêm (quận 2) với trung tâm TPHCM là cần sớm xây dựng và đưa các cầu Thủ Thiêm 2, 3 và 4 vào sử dụng. Thế nhưng tiến độ thực hiện các dự án này quá chậm.

Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 2. Ảnh: Sở GTVT TPHCM

Theo quy hoạch, sẽ có 5 cây cầu và một hầm chui nối các khu vực khác của TPHCM với khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

Hiện, cầu Thủ Thiêm 1 và hầm vượt sông Sài Gòn (nối quận 2 và quận 1) đã được xây dựng và đưa vào sử dụng.

Trong khi đó, đuợc khởi công vào ngày 3.2.2015 với tổng mức đầu tư 4.260 tỉ đồng, cầu Thủ Thiêm 2 (nối quận 1 và với khu đô thị mới Thủ Thiêm) dự kiến hoàn thành dịp 30.4.2018.

Tuy nhiên, đến nay, dự án thi công cầu Thủ Thiêm 2 chỉ đạt khoảng 16% trên tổng giá trị khối lượng công trình. Nguyên nhân do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chậm, chưa thể bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công cho nhà đầu tư.

Đối với dự án cầu Thủ Thiêm 3 (nối quận 4 với khu đô thị mới Thủ Thiêm), đang vướng mắc một số quy định nên hiện chưa xác định thời gian thi công và hoàn thành.

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 (nối từ khu vực cảng Tân Thuận Đông, quận 7 qua quận 2) tổng chiều dài 2.160m. Tổng mức đầu tư trên 5.200 tỉ đồng. Hiện dự án mới đang trong giai đoạn đề xuất đầu tư.

Có thêm cầu thì giao thông kết nối Thủ Thiêm với trung tâm TPHCM sẽ bớt phần nào kẹt xe. Ảnh: M.Q

Ngoài ra, quận 1 sẽ kết nối với Khu đô thị mới Thủ Thiêm bằng một cây cầu bộ hành vượt sông Sài Gòn, nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của người dân. Dự kiến, đầu năm 2019 sẽ tổ chức đấu thầu xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn này.

Theo Sở GTVT TPHCM, diện tích bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Thủ Thiêm 2 khoảng 13.000m2, trong đó có 6 hộ dân và 4 tổ chức.

Trong đó, vướng mắc lớn nhất hiện nay là giải phóng mặt bằng phía quận 1 gồm 6 hộ dân và 2 tổ chức trên đường Tôn Đức Thắng.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Sở GTVT TP kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Hội đồng thẩm định bồi thường và các đơn vị liên quan gấp rút tham mưu, đề xuất phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời, thu hồi đất cho nhà đầu tư.

Theo Sở GTVT TPHCM, nếu mặt bằng được bàn giao trong tháng 10 thì nhà đầu tư cam kết có thể thi công và hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2 vào dịp lễ 30.4 năm 2020.

Với dự án cầu Thủ Thiêm 3 và 4, Sở GTVT TPHCM cho biết trước đây dự kiến đầu tư theo hình thức BT, tuy nhiên, hình thức này hiện đang bị khó khăn trong các cơ chế, chính sách và chưa có nghị định hướng dẫn thanh toán hợp đồng BT nên UBND TPHCM phải tạm ngưng.

Mới đây, UBND TPHCM đã giao Sở Kế hoạch – Đầu tư TPHCM chủ trì, phối hợp các sở ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo tình hình thực hiện nghiên cứu đề xuất đầu tư xây dựng dự án cầu Thủ Thiêm 4 theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM.

M.Q

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tien-do-xay-dung-cac-cau-noi-khu-do-thi-thu-thiem-voi-trung-tam-sai-gon-qua-cham-641010.ldo