Tiến độ bàn giao mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam phía Đông vẫn chậm

Mặc dù kế hoạch đặt ra phải hoàn thành năm 2020, tuy nhiên, đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng cho 11 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông vẫn còn một số vướng mắc.

Dự án thành phần đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt vừa được khởi công

Dự án thành phần đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt vừa được khởi công

Ngày 25-5, Bộ GTVT cho biết, hiện các địa phương mới bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công 634,9km, đạt 97,2%. Số mặt bằng chưa được bàn giao là 18,02km, chủ yếu do chưa hoàn thành công tác xây dựng khu tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật.

Cụ thể, các địa phương có dự án đi qua mới hoàn thành 72/83 khu tái định cư, đạt 86,7%. Hiện còn 10 khu đang thi công, dự kiến hoàn thành trong quý 2-2021. Còn 1 khu tái định cư thuộc dự án Phan Thiết – Dầu Giây trên địa phận tỉnh Đồng Nai đang triển khai thiết kế, dự kiến hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2021. Địa phương đã bố trí tạm cư cho người dân.

Đặc biệt, công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật vẫn đạt thấp. Đến thời điểm này, hệ thống đường điện mới di dời được 40,2% kế hoạch, đường ống nước di dời đạt 46,7%, cáp viễn thông di dời đạt 42,5%.

Bộ GTVT cho biết đang tiếp tục phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các đơn vị thi công.

Hiện đã có 7/11 dự án thành phần đường cao tốc Bắc Nam đang thi công. Dự kiến trong tháng 6-2021, Bộ GTVT sẽ khởi công 2 dự án thành phần tiếp theo,gồm đoạn QL45- Nghi Sơn, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu.

Đến tháng 7-2021, Bộ GTVT dự kiến khởi công tiếp đoạn Nha Trang - Cam Lâm và tháng 9-2021 khởi công đoạn Cam Lâm-Vĩnh Hảo.

MINH ANH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tien-do-ban-giao-mat-bang-duong-cao-toc-bac-nam-phia-dong-van-cham-734379.html