Tiền đề quan trọng để Phú Yên phát triển nhanh hơn, xanh hơn, bền vững hơn

Triển khai sáng kiến 'Trồng mới 1 tỷ cây xanh' của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tỉnh Phú Yên triển khai xây dựng Đề án trồng 15 triệu cây xanh giai đoạn 2021- 2025 cùng với việc bảo vệ và phát triển rừng… Đây là tiền đề, là điều kiện quan trọng để tỉnh Phú Yên tiếp tục phát triển nhanh hơn, xanh hơn và bền vững hơn trong thời gian tới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương nhấn mạnh điều này trong phát biểu tại lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021 tại TP. Tuy Hòa sáng 20/2.

Ông Phạm Đại Dương cho biết tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu tập trung chỉ đạo, xử lý 5 cân đối lớn trong phát triển đất nước, trong đó có việc cân đối giữa phát triển kinh tế nhanh với việc bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội, gìn giữ môi trường, cân đối giữa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn… Trong đó, trồng cây, bảo vệ môi trường và trồng người chính là những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vừa được Đại hội thông qua tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ: “Quản lý chặt chẽ, bảo vệ và phục hồi rừng tự nhiên gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái”, “hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh”.

Thực hiện đường lối của Đảng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lời kêu gọi tổ chức “Tết trồng cây” của Bác Hồ, tỉnh Phú Yên đã luôn quan tâm phát động, tổ chức phong trào trồng cây nói riêng và các hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái nói chung. Phú Yên xác định việc trồng cây xanh, bảo vệ môi trường là việc làm quan trọng thường xuyên, liên tục và lâu dài, nhằm đảm bảo cho sự phát triển toàn diện và bền vững của địa phương và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước, chăm lo cho môi trường sống tốt đẹp hơn cho nhân dân.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng đã đề ra nhiệm vụ: “Tăng tỷ lệ cây xanh ở đô thị và nông thôn, hướng tới mục tiêu vì một Phú Yên xanh”. Nhờ đó, việc trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh luôn được triển khai thực hiện nghiêm túc, độ che phủ rừng của tỉnh trong những năm qua liên tục tăng lên, đến nay đạt khoảng 45%, tăng 6% so với năm 2015 và gấp 2 lần so với mức tăng giai đoạn 2011 - 2015. Đặc biệt là phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được duy trì nền nếp mỗi dịp Tết đến Xuân về, đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo hiệu ứng lan tỏa trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân trong việc hưởng ứng trồng cây xanh, tham gia bảo vệ môi trường.

Triển khai sáng kiến “Trồng mới 1 tỷ cây xanh” của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tỉnh Phú Yên triển khai xây dựng “Đề án trồng 15 triệu cây xanh tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2025”. Cùng với việc triển khai đề án là những nỗ lực, giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ cây xanh hiện có; ngăn chặn triệt để tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép, chặt, phá cây xanh ven đường…

Đây chính là tiền đề, là điều kiện quan trọng để tỉnh Phú Yên tiếp tục phát triển nhanh hơn, xanh hơn và bền vững hơn trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhấn mạnh Thủ tướng Chính phủ vừa có những điều chia sẻ hết sức sâu sắc những giá trị to lớn, bền vững, lâu dài mà cây xanh mang lại và những việc cần làm để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng này. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên xin cảm ơn món quà xanh đầy ý nghĩa của Thủ tướng trong những ngày đầu xuân mới và xin nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phát biểu đầy tâm huyết và những chỉ đạo sát sao của Thủ tướng.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên sẽ nỗ lực, phấn đấu góp phần cùng cả nước tiếp tục triển khai thực hiện thật tốt, thật hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có sáng kiến “Trồng mới 1 tỷ cây xanh” vừa được Thủ tướng Chính phủ phát động; góp phần thực hiện tốt sáng kiến này và Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ, cùng cả nước để việc thực hiện sáng kiến này trở thành một làn sóng mới, một xung lực mới cho phong trào trồng cây gây rừng và rộng hơn là cho phong trào giữ gìn, bảo vệ và phục hồi môi trường sinh thái trên cả nước, để tinh thần “phát triển xanh, sạch, bền vững” thấm sâu vào mọi hoạt động kinh tế - xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia hoạt động đầy ý nghĩa này; đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả “Đề án trồng 15 triệu cây xanh tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2025” và các hoạt động trồng cây, trồng rừng, bảo vệ môi trường. Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, cơ quan, đơn vị trồng cây, tỉnh ta sẽ có thêm ít nhất 15 triệu cây xanh, nước ta có thêm ít nhất 1 tỷ cây xanh và có môi trường xanh.

Nhân dịp này, ông Phạm Đại Dương cảm ơn Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã đồng hành, phối hợp với tỉnh Phú Yên trong việc tổ chức sự kiện hôm nay; cảm ơn các nhà tài trợ, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, những “tấm lòng vàng” đã ủng hộ Phú Yên trong thực hiện chương trình hết sức có ý nghĩa này.

Nhóm PV

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/thoi-su/tien-de-quan-trong-de-phu-yen-phat-trien-nhanh-hon-xanh-hon-ben-vung-hon/423701.vgp