Tiền đạo UAE tiết lộ thẻ đỏ khiến nhiều đồng đội bị sốc

Tiền đạo Ahmed Khalil của tuyển UAE chia sẻ thẻ đỏ dành cho người đồng đội đã phá hỏng ý đồ chơi tấn công trước tuyển Việt Nam tối 14/11.

"Chúng tôi mất người quá sớm. Huấn luyện viên trưởng Bert van Marwijk đã rút tôi ra để cho một tiền vệ vào sân. UAE không thể chơi trận đấu như ý muốn trước tuyển Việt Nam", tiền đạo Ahmed Khalil Aljunabi chia sẻ trên đường rời sân Mỹ Đình tối 14/11.

Trước khi bước vào trận đấu, UAE có 6 điểm, xếp thứ 3 sau Thái Lan và Việt Nam (cùng 7 điểm). Đại diện Tây Á đặt mục tiêu giành chiến thắng để giành ngôi đầu bảng G vòng loại hai World Cup 2022, song kế hoạch đã bị phá sản trước đội tuyển Việt Nam đang đạt phong độ cao.

Thẻ đỏ dành cho trung vệ Khalifa (số 12) là bước ngoặt trận đấu giữa Việt Nam và UAE. Ảnh: Việt Linh.

Thẻ đỏ dành cho trung vệ Khalifa (số 12) là bước ngoặt trận đấu giữa Việt Nam và UAE. Ảnh: Việt Linh.

Nhiều cầu thủ UAE đã không muốn nói chuyện với báo giới trên đường rời sân Mỹ Đình sau trận thua Việt Nam. Lý giải điều này, Ahmed Khalil cho rằng: "Thẻ đỏ khiến nhiều đồng đội bị sốc. Trận thua khiến tâm lý thi đấu của toàn đội bị ảnh hưởng".

"Khi còn đủ 11 người trên sân, UAE đã có thời điểm gây sức ép lên Việt Nam. Chúng tôi đã có những cơ hội rõ rệt ngay cả khi phải chơi với 10 người lúc cuối trận, đáng tiếc là chúng tôi không tận dụng được", tiền đạo số 11 của đại diện Tây Á chia sẻ.

"Cơ hội đi tiếp vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 chưa hết với UAE. Thật tốt khi Thái Lan để thua Malaysia, chúng tôi cần giành nhiều chiến thắng nhất có thể khi chơi trên sân nhà ở giai đoạn tới", anh nói.

Sáng 15/11, thầy trò huấn luyện viên Bert van Marwijk lên đường trở về nước.

Cục diện các đội bóng ở bảng G sau lượt trận thứ 4. Đồ họa: Minh Phúc.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tien-dao-uae-tiet-lo-the-do-khien-nhieu-dong-doi-bi-soc-post1013326.html