Tiền đạo UAE có hiệu suất ấn tượng trước trận gặp Việt Nam

Ali Mabkhout, chân sút số một của tuyển UAE, đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ali Mabkhout (trái) đang có 10 bàn thắng ở vòng loại World Cup 2022. Trong 3 trận gần nhất, anh có 4 pha lập công. Chân sút này được đánh giá là mối nguy đối với Việt Nam ở cuộc đối đầu sắp tới. Ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình, Mabkhout vắng mặt vì nhận đủ 2 thẻ vàng. Ảnh: Y Kiện.

Takumi Minamino (phải) xếp ngay sau đó với 9 pha lập công. Chân sút thuộc biên chế của Liverpool luôn là trụ cột trên hàng công tuyển Nhật Bản. Ở bảng F, Minamino và đồng đội ghi 40 bàn sau 7 trận. Ảnh: Reuters.

Yuya Osako cũng có 8 bàn thắng. Tiền đạo 31 tuổi từng ghi đến 5 bàn trong chiến thắng 10-0 của tuyển Nhật Bản trước Myanmar. Phong độ ấn tượng của hàng công giúp tuyển Nhật Bản chắc suất vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

Wu Lei thể hiện đúng phong độ của ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Trung Quốc. Chân sút đang khoác áo Espanyol ở La Liga ghi 7 bàn thắng, giúp tuyển Trung Quốc có cơ hội vào vòng loại thứ 3. Ảnh: Reuters.

Omar Al Somah là chân sút số một của tuyển Syria ở vòng loại thứ 2 với 7 pha lập công. Anh đóng góp đến 33% số bàn thắng của đội bóng này. Syria đã chắc chắn giành vé đi tiếp khi tạo khoảng cách 5 điểm với đội nhì bảng Trung Quốc trước loạt trận cuối. Ảnh: AFC.

Karim Ansarifard (trái) cần tiếp tục duy trì phong độ trong cuộc chiến giành ngôi đầu bảng với Iraq. Tiền đạo của tuyển Iran đã ghi được 7 bàn ở vòng loại thứ 2. Anh ghi nhiều hơn người đồng đội Sardar Azmoun một bàn. Ảnh: AFC.

Eldor Shomurodov là niềm hy vọng giúp tuyển Uzbekistan vượt qua vòng loại thứ 2 khi đã ghi 7 bàn thắng. Anh và các đồng đội cần thắng Saudi Arabia ở loạt trận cuối để giành ngôi đầu bảng và chắc suất đi tiếp. Nếu không làm được điều này, tuyển Uzbekistan không còn quyền tự quyết. Ảnh: AFC.

Fabio De Lima (số 15) vẫn chưa vào top những chân sút hàng đầu ở vòng loại World Cup 2022 khi mới có 5 bàn thắng. Tuy nhiên, anh ghi cả 5 bàn sau 3 trận gần nhất với Malaysia, Thái Lan và Indonesia. De Lima là tiền đạo gốc Brazil, được nhập tịch UAE hồi đầu năm 2020. Anh đã chơi hay ngay trong những trận đầu tiên khoác áo tuyển UAE. Ảnh: Y Kiện.

Highlights Indonesia 0-5 UAE: Evan Dimas đá hỏng 11 m Đêm 11/6 (giờ Hà Nội), Indonesia thua UAE 0-5 ở trận đấu cuối tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Tình huống đá hỏng 11 m của Evan Dimas khiến "Garuda" không thể có bàn danh dự.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tien-dao-uae-co-hieu-suat-an-tuong-truoc-tran-gap-viet-nam-post1226672.html