Tiền đạo từng ghi bàn trước U23 Việt Nam trở thành Vua phá lưới U23 châu Á 2022

Tiền đạo từng ghi bàn trước U23 Việt Nam là Cho Young Wook của U23 Hàn Quốc nhận danh hiệu 'Vua phá lưới' tại VCK U23 châu Á 2022.

Tiền đạo Cho Young Wook từng ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam. (Ảnh: AFC)

Tiền đạo Cho Young Wook từng ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam. (Ảnh: AFC)

Tiền đạo Cho Young Wook của U23 Hàn Quốc được AFC trao danh hiệu “Vua phá lưới” tại VCK U23 châu Á 2022 với thành tích ghi 3 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo ở giải đấu năm nay.

Yuito Suzuki (U23 Nhật Bản), Ayman Yahya (U23 Saudi Arabia), Suphanat Mueanta (U23 Thái Lan) và Jasurbek Jaloliddinov (U23 Uzbekistan) là những chân sút cũng có được 3 bàn thắng như Cho Young Wook. Tuy nhiên, cầu thủ U23 Hàn Quốc nhận danh hiệu “Vua phá lưới” vì có thêm 1 pha kiến tạo.

Đáng chú ý, Cho Young Wook từng ghi bàn vào lưới thủ môn Quan Văn Chuẩn và mở tỷ số cho U23 Hàn Quốc, trước khi Vũ Tiến Long gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam trong trận đấu tại vòng bảng hôm 5/6.

Hai bàn thắng còn lại của Cho Young Wook ở VCK U23 châu Á 2022 được ghi trong trận U23 Hàn Quốc thắng U23 Malaysia 4-1. Pha kiến tạo của tiền đạo này là đường chuyền cho Go Jae Hyeon ghi bàn duy nhất ở trận gặp U23 Thái Lan.

Ngoài cái tên Cho Young Wook, U23 Việt Nam còn có “duyên nợ” với 2 cái tên khác trong số các chân sút dẫn đầu cuộc đua “Vua phá lưới” U23 châu Á 2022 là Suphanat Mueanta và Jasurbek Jaloliddinov.

Suphanat Mueanta là người đánh đầu ấn định tỷ số hòa 2-2 và khiến U23 Việt Nam đánh rơi chiến thắng trước U23 Thái Lan ở vòng bảng U23 châu Á 2022. Trong khi đó, Jasurbek Jaloliddinov từng ghi siêu phẩm đá phạt ở trận U23 Việt Nam thua U23 Uzbekistan 0-1 tại giải giao hữu Dubai Cup 2022 trên đất UAE./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/tien-dao-tung-ghi-ban-truoc-u23-viet-nam-tro-thanh-vua-pha-luoi-u23-chau-a-2022-post951467.vov