Tiền đạo Tiến Linh không có duyên với giải U23 châu Á

Không kịp hồi phục chấn thương, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh phải nói lời chia tay với các đồng đội tại tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại giải châu Á 2020.

Tiền đạo Tiến Linh

Tiền đạo Tiến Linh

Sau cuộc họp với các cộng sự trong BHL, HLV trưởng Park Hang Seo hôm qua đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ của tuyển U23 Việt Nam tham gia chiến dịch chinh phục Vòng loại U23 châu Á 2020. Theo đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc loại 6 cầu thủ gồm: Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương), Trương Tiến Anh (Viettel), tiền vệ Phan Thanh Hậu (Hoàng Anh Gia Lai), Lương Hoàng Nam (Hải Phòng), hậu vệ Ngô Tùng Quốc (TP.HCM) và thủ môn Y Eli Nie (Đắk Lắk).

Trong số này, Tiến Linh dính chấn thương gân bao khớp dây chằng sụn chêm đầu gối. Tiền đạo sinh năm 1997 gặp phải chấn thương này trong buổi tập của CLB B.Bình Dương trước trận tranh siêu Cúp quốc gia- Cúp THACO 2018 với CLB Hà Nội, nhưng anh không kịp bình phục trong quãng thời gian tập luyện vừa qua cùng U23 Việt Nam. Ngoài Tiến Linh, 5 người còn lại bị loại vì lý do chuyên môn.

Đây là lần thứ hai Tiến Linh lỡ hẹn với giải U23 châu Á vì chấn thương. Lần đầu tiên là tại VCK U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc. Vì thế, chân sút sinh năm 1997 không giấu được nỗi buồn. Anh chia sẻ: “Tôi dường như không có duyên với giải U23 châu Á. HLV Park Hang Seo đã an ủi tôi rằng, hãy luôn cố gắng vì còn nhiều giải đấu phía trước”.

Vắng Tiến Linh là điều đáng tiếc cho đội tuyển U23 Việt Nam. Anh là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công trong đội hình HLV Park Hang Seo lúc này. Tại AFF Cup 2018, Tiến Linh là chân sút được sử dụng nhiều nhất và ghi được 1 bàn trong trận thắng Campuchia 3-0 ở vòng bảng. Ở Asian Cup 2019, Tiến Linh cũng lần đầu góp mặt nhưng không ghi được bàn thắng nào.

Như vậy, Hà Đức Chinh nhiều khả năng sẽ là đảm đương vai trò của Tiến Linh để lại ở hàng công tuyển U23 Việt Nam. Cầu thủ này chưa có cảm giác bóng tốt nhất, nhưng là người nhiều kinh nghiệm nhất. Hai cái tên sẵn sàng thay thế là Đinh Thanh Bình (Viettel) và Lê Xuân Tú (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo cũng quyết định giữ lại một “thương binh” khá quan trọng Trần Đình Trọng. Các bác sĩ cho biết hậu vệ này sẽ kịp bình phục cho 2 trận đấu gặp U23 Indonesia và U23 Thái Lan.

Các trận đấu trong khuôn khổ bảng K-vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 22/3 đến 26/3 tới trên SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội). Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Brunei vào 20h00 ngày 22/3, gặp U23 Indonesia vào 20h00 ngày 24/3 và U23 Thái Lan lúc 20h00 ngày 26/3.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/tien-dao-tien-linh-khong-co-duyen-voi-giai-u23-chau-a-1391447.tpo