Tiền đạo Tiến Linh chưa chắc góp mặt trong trận chung kết với U22 Indonesia

Chấn thương gặp phải trong trận bán kết với U22 Campuchia khiến khả năng ra sân ở trận đấu cuối cùng SEA Games 30 của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh vẫn đang còn bỏ ngỏ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, cuối hiệp 1 của trận bán kết với U22 Campuchia, Tiến Linh sau một pha va chạm mạnh với cầu thủ đối phương đã không thể tiếp tục thi đấu và được HLV Park Hang-seo thay ra.

Đến sáng qua 8/12, khi nhà cầm quân người học trò được đi massage để thư giãn lấy lại thể lực thì chân sút thuộc biên chế Becamex Bình Dương phải ở lại khách sạn để các bác sỹ theo dõi chấn thương háng.

“Tôi vẫn đang được bác sĩ chữa trị và theo dõi. Ngày mai (9-12), tôi mới biết mình có thể ra sân tập luyện bình thường hay không”, Tiến Linh chia sẻ với Tuổi trẻ.

Nếu Tiến Linh không thể ra sân thi đấu, đó sẽ là mất mát cực kỳ lớn với U22 Việt Nam cho hành trình chinh phục tấm Huy chương Vàng SEA Games 30.

Tiến Linh để ngỏ khả năng đá trận chung kết (Ảnh: VFF)

Trước đó, ông Park cũng đã lần lượt không thể có được sự phục vụ của tiên vệ đội trưởng Quang Hải và tiền đạo cánh Nguyễn Trọng Hùng.

Tại giải đấu năm nay, một mình Tiến Linh đã ghi tới 6 bàn thắng và nằm trong Top những cầu thủ đang cạnh tranh cho Danh hiệu Vua phá lưới.

Những bàn thắng mà tiền đạo sinh năm 1997 này ghi được đều là nút thắt của trận đấu và đóng ý nghĩa quan trọng trong những thời điểm mà U22 Việt Nam gặp khó khăn.

Đặc biệt nhất là cú đúp bàn thắng trong trận cuối vòng bảng gặp U22 Thái Lan và trực tiếp tiễn luôn các nhà ĐKVĐ sớm hay cú đánh đầu tung lưới thủ môn Keo Soksela mở ra thắng lợi đậm đà cho đội nhà.

Theo Fox Sports

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/tien-dao-tien-linh-chua-chac-gop-mat-trong-tran-chung-ket-voi-u22-indonesia/20191209111004181