Tiền đạo Thái Lan muốn phá kỷ lục ghi bàn ở AFF Cup

Trong phần còn lại ở AFF Cup 2018, tiền đạo Adisak Kraisorn cần thêm 2 bàn để tạo nên kỷ lục mới của giải đấu.

Kết thúc chiến dịch vòng bảng AFF Cup 2018, tiền đạo Kraisorn ghi 8 bàn và đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ Thái Lan có nhiều bàn nhất ở một giải đấu AFF Cup. Hiện Kraisorn có cơ hội trở thành chân sút số 1 trong lịch sử AFF Cup.

Tiền đạo Thái Lan nói trên trang chủ AFF Cup 2018: “Tôi biết số liệu này thông qua báo chí. Tất nhiên, khi cận kề với kỷ lục, tôi muốn ghi nhiều hơn 10 bàn để đi vào lịch sử. Dẫu vậy, mục tiêu lớn nhất mà tôi muốn hướng đến là cúp vô địch AFF Cup 2018. Thành tích cá nhân không là gì khi so cùng tập thể”.

Kraisorn đang là người dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại AFF Cup 2018.

Kraisorn đang là người dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại AFF Cup 2018.

Tại AFF Cup 2007, huyền thoại Noh Alam Shah của đội tuyển Singapore đã ghi tổng cộng 10 bàn. Qua 5 kỳ AFF Cup, Kraisorn là chân sút có khả năng lớn nhất để vượt qua kỳ tích của Noh Alam Shah. Lúc 19h, Kraisorn và đồng đội sẽ chơi trận bán kết lượt về. Trong trường hợp vào chung kết, Kraisorn có thêm 2 trận để tăng số bàn thắng.

Nói về trận bán kết lượt đi ở Bukit Jalil, Kraisorn thừa nhận: “Tôi hy vọng trận lượt về ở sân nhà sẽ thú vị. Còn nhớ trận lượt đi tại Malaysia, Thái Lan may khi không nhận bàn thua nào. Tôi hy vọng khi toàn đội trở về Rajamangala, cổ động viên sẽ phủ kín khán đài nhằm cổ vũ cho chúng tôi thắng trận”.

Tuyển Thái Lan may mắn có kết quả hòa ở Bukit Jalil.

Tại AFF Cup 2014, Kraisorn nằm trong thành phần tuyển Thái Lan giành chức vô địch. Khi đó “Voi chiến” đụng độ Malaysia ở trận chung kết và xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 4-3. Hai năm sau, Kraisorn không thể dự AFF Cup 2016 vì chấn thương. Trong bối cảnh chân sút số 1 Teerasil Dangda vắng mặt, Kraisorn hiển nhiên là người đá chính của hàng công Thái Lan tại AFF Cup 2018.

“Năm 2014 là thời gian đầy khó khăn khi tôi nghỉ thi đấu khoảng 8 tháng. Để có vị trí tại AFF Cup 2018, tôi đã nỗ lực hết sức mình nhằm cạnh tranh sòng phẳng với các đồng đội. Ở những trận đấu còn lại, tôi muốn cải thiện bản thân hơn nữa sau màn chạy đà khá hoàn hảo”, Kraisorn kết luận.

Kết quả và lịch thi đấu ở bán kết AFF Cup 2018. Đồ họa: Minh Phúc.

Highlights AFF Cup: Malaysia 0-0 Thái Lan Đội tuyển Thái Lan tạm thời có lợi thế sau trận bán kết lượt đi hòa không bàn thắng trên sân của Malaysia.

Viết Tuệ
Ảnh: Fox Sports

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tien-dao-thai-lan-muon-pha-ky-luc-ghi-ban-o-aff-cup-post897783.html