Tiền đạo số 1 của Thái Lan chưa rõ khả năng đá trận lượt về

Tiền đạo chủ lực của ĐT Thái Lan là Teerasil Dangda vẫn chưa chắc có thể trở lại trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Chiều 14/1, Teerasil Dangda được các bác sĩ tuyển Thái Lan đưa đi chụp MRI và kiểm tra mức độ chấn thương. Trước đó, tiền đạo số 1 của "Voi chiến" bị chấn thương gân kheo trong chiến thắng 3-0 của Thái Lan trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 với Malaysia.

"Chúng tôi vẫn phải kiểm tra tình trạng của Dangda mỗi ngày. Chấn thương này không quá nghiêm trọng nhưng vẫn phải cẩn thận. Tôi vẫn chưa biết cậu ấy có thể ra sân ở trận chung kết lượt về hay không", HLV Polking của tuyển Thái Lan cho biết.

Sự hồi phục của Dangda có tiến triển tích cực. Tuy nhiên, anh cần được kiểm tra kỹ càng vào buổi tập chiều 15/1 để xác định khả năng ra sân. Như vậy, khả năng Dangda ra sân ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 được để ngỏ.

Dangda dính chấn thương gân kheo trong chiến thắng 3-0 của Thái Lan trước Malaysia ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022. Anh ghi một bàn trong hiệp đầu và bị thay ra ở ngay sau giờ nghỉ. Sau đó, Dangda vắng mặt ở trận chung kết lượt đi với ĐT Việt Nam.

Thực tế thì Dangda cũng không có thể trạng tốt nhất ngay từ khi giải đấu bắt đầu. Tiền đạo này chưa bình phục hoàn toàn chấn thương nhưng vẫn được triệu tập do tuyển Thái Lan không thể có sự phục vụ của những tiền đạo giỏi như Supachok Sarachat (bận tập trung cùng Consadole Sapporo ở J1 League) và Suphanat Mueanta, Supachai Jaided (được Buriram United cho đi tập huấn ở Leicester City).

Ở AFF Cup 2022, tuyển Thái Lan triệu tập hai tiền đạo khác là Adisak Kraisorn và Poramet Arjvirai. Khi Dangda chấn thương, họ mới có lần đá chính cùng nhau đầu tiên tại giải đấu này. Poramet để lại dấu ấn với bàn gỡ hòa 1-1 trong trận gặp Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Nếu không thể ra sân ở chung kết lượt về, Dangda có nguy cơ bị Nguyễn Tiến Linh vượt mặt trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới. Hiện tại, cả hai cùng có 6 pha lập công.

Với lợi thế hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình, tuyển Thái Lan chú trọng nhiều hơn cho khâu phòng ngự khi tái đấu ở lượt về trước tuyển Việt Nam. Tuy nhiên sự góp mặt của Teerasil Dangda sẽ giúp hàng công đội bóng này trở nên nguy hiểm hơn, giảm tải áp lực tấn công từ phía các học trò HLV Park Hang-seo.

Trận chung kết lượt về sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 16/1 (giờ Hà Nội). Ở trận lượt đi, hai đội hòa nhau 2-2 tại Mỹ Đình.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tien-dao-so-1-cua-thai-lan-chua-ro-kha-nang-da-tran-luot-ve-a590270.html