Tiền đạo Senegal đòi CLB Thanh Hóa trả 8,5 tỷ đồng

Idrissa Sega Cisse thắng kiện 58.420 USD theo phán quyết của FIFA, nhưng con số anh đòi hỏi từ CLB Thanh Hóa lên đến 369.700 USD.

Cisse đang ở TP.HCM và tỏ ra hài lòng với phán quyết của FIFA. Anh cũng biết CLB Thanh Hóa đã kháng án lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nhưng chưa có kết quả.

Người đại diện pháp lý của anh ở Malaysia cho biết CAS sẽ có có phán quyết vào cuối tháng 2. Ông Christian Odikpo cũng tự tin phần thắng thuộc về thân chủ Cisse dù số tiền không như mong đợi.

 Cisse tập luyện hơn 2 tháng ở Thanh Hóa và dính chấn thương nên bị thanh lý. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Cisse tập luyện hơn 2 tháng ở Thanh Hóa và dính chấn thương nên bị thanh lý. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Trong đơn gửi FIFA, Cisse yêu cầu bồi thường số tiền lên đến 369.700 USD cho hai năm hợp đồng và các điều khoản. Cầu thủ người Senegal đòi nhận 170.000 USD tiền lót tay cho 2 năm.

Cisse đòi thêm 102.000 USD tiền lương từ tháng 11/2019 đến 10/2020, và 1.700 USD tiền nghỉ phép theo quy chế CLB sau khi mùa giải kết thúc. Cuối cùng là 99.000 USD tiền lương mùa giải 2021.

Cầu thủ sinh năm 1990 mới nhận 3.000 USD tiền mặt sau khi ký hợp đồng. Khi đồng ý thanh lý hợp đồng với Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ, Cisse nhận thêm 196 triệu đồng xem như tiền thanh lý hợp đồng.

Sau đó, Cisse đã kiện lên FIFA. Vào tháng 4/2020, FIFA đưa ra quyết định xử thắng cho anh với số tiền chỉ 58.420 USD, bằng 1/6 số tiền cầu thủ này và người đại diện mong muốn.

Theo phân tích của Phòng giải quyết khiếu nại của FIFA, hai bên đã có một thỏa thuận ngầm về việc chấm dứt hợp đồng. Vì vậy, Cisse không thể nhận số tiền "lót tay" còn lại và các khoản đi kèm nếu có.

Yêu cầu đền bù hơn 8 tỷ của Cisse nhưng anh chỉ có thể nhận 58.420 USD. Ảnh: Zing.

FIFA phán quyết CLB Thanh Hóa phải trả cho Cisse 42.500 USD (theo thỏa thuận đưa trước nửa số tiền "lót tay"), cùng lương của tháng 11 và tháng 12/2019, kèm 1 tuần lương của tháng 1/2020 (đến ngày 7/1/2020).

Cisse đến Thanh Hóa thử việc và ký hợp đồng đầu tháng 11/2019 với mức lương 8.500 USD mỗi tháng. CLB trả tiền "lót tay" cho Cisse là 85.000 USD mỗi mùa giải, trả thành 2 đợt, vào đầu và cuối mùa giải kèm điều kiện ghi bàn.

Cisse vượt qua bài kiểm tra y tế ngày 5/11/2019. Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ của CLB Thanh Hóa đề nghị chấm dứt hợp đồng ngày 7/1/2020. Lý do là Cisse không kịp hồi phục rách đùi phải.

CLB Thanh Hóa chấm dứt hợp đồng với Cisse dựa vào điều khoản CLB Thanh Hóa có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu cầu thủ chấn thương dài hạn quá 30 ngày từ ngày chấn thương.

FIFA không công nhận lý do của CLB Thanh Hóa.

ĐKVĐ V.League bị cầm hòa ở sân Thanh Hóa Bùi Tiến Dũng và các đồng đội ở Viettel chỉ giành được một điểm sau trận hòa không bàn thắng với CLB Thanh Hóa ở vòng 2 V.League chiều 24/1.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tien-dao-senegal-doi-clb-thanh-hoa-tra-8-5-ty-dong-post1181866.html